Mang "hàng nóng" đi bảo vệ bạn, "đụng" cảnh sát trên đường

Khi bị tổ công tác ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe để kiểm tra, các đối tượng bỏ chạy.

Vào khoảng 2 giờ ngày 5.9, tổ công tác phòng chống tội phạm của Công an TP.Mỹ Tho (Tiền Giang) phát hiện 4 đối tượng đi trên 2 xe mô tô trên đường TL 870B (đoạn gần nghĩa trang liệt sĩ tỉnh) có biểu hiện nghi vấn. Khi tổ công tác ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe để kiểm tra, các đối tượng bỏ chạy về hướng cầu Trung An.

Tổ công tác truy đuổi đến khu vực ấp 3, xã Trung An, TP.Mỹ Tho thì bắt được 3 đối tượng gồm Nguyễn Thành Đức (SN 1993, ngụ phường 5, TP.Mỹ Tho), Vũ Đình Khang (SN 2001, ngụ xã Mỹ Phong, TP.Mỹ Tho) và Trần Văn Tấn (SN 1991, ngụ xã Trung An, TP.Mỹ Tho). Riêng đối tượng tên Tài bỏ xe trốn thoát).

Qua khám xét người và phương tiện, tổ công tác đã thu giữ 1 dao tự chế (mã tấu) và 1 súng bắn bi sắt (sử dụng hơi ga).

Mang "hàng nóng" đi bảo vệ bạn, "đụng" cảnh sát trên đường - 1

Hung khí bị cơ quan chức năng thu giữ

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận vào tuần trước, Trần Văn Tấn bị nhóm đối tượng khác ở xã Trung An chém gây thương tích nên Tấn nhờ Khang, Đức và Tài đưa về nhà giùm, nếu trên đường về thấy nhóm đối tượng đã chém Tấn thì sẽ trả thù. Trước khi đi, Tài mang súng bắn bi sắt, Đức mang 1 dao tự chế. Khi cả nhóm đang trên đường đi thì gặp tổ công tác của Công an TP.Mỹ Tho nên bỏ chạy và bị bắt giữ.

Công an TP.Mỹ Tho đã ra quyết định xử lý vi phạm hành chính, xử phạt gần 4,2 triệu đồng đối với Nguyễn Thành Đức về hành vi điều khiển xe mô tô vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ và tàng trữ hung khí nhằm mục đích gây rối trật tự công cộng.

Các đối tượng Trần Văn Tấn và Vũ Đình Khang cũng đang được Công an TP.Mỹ Tho đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý  theo quy định của pháp luật. Riêng đối tượng Tài, cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, truy bắt để điều tra làm rõ hành vi vi phạm để xử lý theo quy định.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thịnh Tiến ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN