Lừa chạy việc, hai nữ quái chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Nắm được nhu cầu xin việc, 2 đối tượng Phượng và Lan đã "nổ" mình có quan hệ rộng với lãnh đạo, có thể "chạy" vào các bệnh viện lớn, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Ngày 4/11, thông tin từ cơ quan CSĐT công an tỉnh Nghệ An, đơn vị vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Thị Phượng (SN 1962), trú phường Hưng Bình và Thái Thị Lan, trú phường Lê Lợi, TP Vinh (Nghệ An) để phục vụ điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Lừa chạy việc, hai nữ quái chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng - 1

Đối tượng Trần Thị Phượng tại cơ quan điều tra (Ảnh: CAND)

Trước đó, nhận được tố cáo của một số người dân, 2 đối tượng Phượng và Lan đã dùng thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt của họ hàng tỷ đồng. Cơ quan CSĐT công an Nghệ An đã xác lập chuyên án mang bí số 1016D để điều tra, làm rõ.

Sau khi thu thập đầy đủ hồ sơ, chứng cứ, ngày 26/10, cơ quan chức năng đã ra lệnh bắt khẩn cấp và khám xét chỗ ở của đối tượng Trần Thị Phượng, tại phường Hưng Bình, TP Vinh. Cùng ngày, đối tượng Thái Thị Lan, trú tại phường Lê Lợi, TP Vinh cũng đến cơ quan công an đầu thú.

Tại CQĐT, 2 đối tượng Phượng và Lan đã thừa nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của mình.

Theo khai nhận, do nắm được nhu cầu xin việc vào các bệnh viện của người dân, 2 đối tượng này tự “nổ” mình quen biết với lãnh đạo, có thể xin được việc tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh.

Từ năm 2012 - 2016, 2 đối tượng này đã nhận hồ sơ xin việc của hàng trăm người (mỗi người từ 150 - 300 triệu đồng) trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Tổng số tiền chiếm đoạt để “chạy việc” lên đến trên 10 tỷ đồng.

Sau thời gian dài hứa hẹn nhưng không xin được việc, bị truy đòi gắt gao, các đối tượng đã trả lại tiền cho một số người, phần lớn số tiền còn lại do dùng vào mục đích khác nên không thể hoàn trả.

Hiện, vụ án đang được CQĐT Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Chinh (Người đưa tin)
Những chiêu trò lừa đảo Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN