Lời khai kẻ si tình tạt axít 2 nữ sinh ở TP.HCM

Tại cơ quan điều tra, kẻ si tình khai nhận tạt axít vào mặt nữ sinh trường Cao đẳng Công Thương TP.HCM để trả thù.

Ngày 16.10, Công an quận 9, TP.HCM cho biết vừa lệnh bắt khẩn cấp Lê Thanh Sang (18 tuổi, ngụ quận 9; sinh viên Trường Cao đẳng Công Thương TP.HCM) và Phạm Hoàng Thanh (18 tuổi, ngụ quận 4, TP.HCM) để điều tra, xử lý về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Lời khai kẻ si tình tạt axít 2 nữ sinh ở TP.HCM - 1

Lê Thanh Sang (trái) và Phạm Hoàng Thanh tại cơ quan công an.

Theo lời khai ban đầu của Sang, đối tượng này và chị V.T.H nảy sinh tình cảm yêu đương từ tháng 3.2015. Tuy nhiên, do mâu thuẫn nên đến tháng 9 thì chị H chủ động chia tay. Nhiều lần níu kéo tình cảm không được, Sang nảy sinh ý định tạt axít trả thù chị H.

Trước đó, Sang đi mua axít trên chợ Kim Biên (quận 5, TP.HCM) về nhà để đổ vào bình ắc-quy xe máy. Khi xảy ra mâu thuẫn, Sang có ý định dùng số axít này tạt vào mặt chị H cho hả giận.

Để thực hiện kế hoạch, Sang rủ thêm Thanh cùng tham gia và hứa nếu thành công sẽ bán rẻ chiếc điện thoại iPhone 4 cho Thanh với giá 100.000 đồng.

Khoảng 10h sáng 15.10, Sang đi xe máy đến quận 4 chở Thanh về nhà mình ở quận 9, chuẩn bị 1 can axít, 1 ca nhựa. Sau đó, Sang và Thanh mặc áo khoác, đeo khẩu trang, đi xe máy đến cổng Trường Cao đẳng Công Thương TP.HCM phục sẵn.

Đến khoảng 12h cùng ngày, chị H điều khiển xe máy chở chị Đ.N.T.V (học cùng trường) về nhà ở quận 9. Khi 2 người đang di chuyển trên đường Lã Xuân Oai, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9 thì bị Thanh ép xe để Sang tạt axít vào mặt chị H, đồng thời cũng văng trúng người chị V.

Bị trúng axít, 2 nữ sinh ngã xuống đường, ôm mặt gào khóc trong đau đớn. Hai nạn nhân được chuyển đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng chị H bị bỏng nặng.

Lời khai kẻ si tình tạt axít 2 nữ sinh ở TP.HCM - 2

Nạn nhân H đang điều trị tại bệnh viện.

Sau khi gây án, Sang và Thanh vứt ca nhựa, áo khoác trên đường Lò Lu và Lã Xuân Oai rồi về quận 4 lẩn trốn.

Sau khi nhận được tin báo, Công an quận 9 phối hợp với Công an phường Tăng Nhơn Phú A vào cuộc điều tra và nghi vấn thủ phạm chính là Sang. Đến 14h chiều 15.10, công an mời Sang lên trụ sở làm việc và đối tượng này đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh Mai ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN