Lĩnh án vì dùng súng bắn đặc nhiệm hình sự

Phát hiện nhiều đối tượng đang cầm mã tấu, lực lượng đặc nhiệm hình sự yêu cầu bỏ hung khí nhưng đã bị chống trả quyết liệt bằng súng hoa cải, bom xăng.

Ngày 11/4, TAND TPHCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Võ Văn Sang (SN 1991, quê Bình Định) 6 năm 6 tháng tù, Lê Duy Việt (SN 1986, quê Bình Định) 5 năm 6 tháng tù và Lê Duy Ngọc (SN 1985, quê Quảng Ngãi) 4 năm tù về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Trương Công Phi là chủ quán cà phê ở chung cư 590, Cách Mạng Tháng 8 (quận 3 - TPHCM) và lệnh cho các đàn em Sang, Việt, Ngọc cùng một số tay chân khác cai quản.

Tối 6/9/2012, sau khi nhậu nhẹt, hát karaoke, Phi cùng đàn em về quán cà phê tiếp tục tăng hai. Sau đó, trong lúc Việt chạy xe đi khách sạn với bạn gái thì xảy ra mâu thuẫn với một nhóm thanh niên.

Nhóm thanh niên này rượt đuổi Việt chạy về quán cà phê nơi Phi đang ngồi. Thấy Việt hớt hải, Phi và đàn em dùng mã tấu truy sát nhóm gây sự với Việt.

Sau đó, trong lúc nhóm Phi đang cầm mã tấu đứng trước quán thì bị tổ đặc nhiệm hình sự công an quận 3 yêu cầu bỏ hung khí xuống.

Nhóm Việt lập tức dùng bom xăng ném vào các chiến sĩ công an trong khi một số đối tượng khác dùng súng hoa cải chống trả. Tổ đặc nhiệm đuổi theo bắt được Việt và đồng bọn. Riêng Sang chạy vào nhà chốt cửa rồi dùng bom xăng chống trả lực lượng hình sự.

Lúc này, Phi dùng xe ô tô 7 chỗ tông thẳng vào mô tô của lực lượng hình sự để giải vây cho đàn em. Thấy hỗn loạn, đồng bọn của Phi đã nhanh chân tẩu thoát. Qua truy xét, công an bắt được Sang, Việt và Ngọc, riêng Phi bỏ trốn đang bị truy nã.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Dũng (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN