Lĩnh 7 năm tù vì cầm dao chém hàng xóm

Thấy chị gái xô xát đánh nhau với hàng xóm vì chuyện trẻ con tranh giành nhau đồ chơi, Tuấn về nhà xách dao đi tìm chồng đối thủ để “nói chuyện”.

Ngày 27/9, TAND TP. Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử vụ án giết người đối với bị cáo Vũ Mạnh Tuấn (SN 1972), trú tại phường Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Nạn nhân là anh Ngô Quang Nam (SN 1986, quê Hải Phòng), thuê nhà sống tại Vọng Hà, cùng phường với bị cáo.

Tại tòa, Tuấn khai nhận, vụ việc xuất phát từ chị Vũ Kim Yên (SN 1966) trú tại Vọng Hà, Chương Dương, Hoàn Kiếm (là chị gái Tuấn) và chị Nguyễn Thị Hạnh (SN 1987) trú cùng địa chỉ (là vợ anh Ngô Quang Nam) xô xát đánh chửi nhau.

Khoảng 21h ngày 9/9/2011, biết tin chị gái mình và vợ anh Nam xảy ra xô xát, Vũ Mạnh Tuấn về nhà lại nhìn thấy anh Ngô Quang Nam đang đứng ở khu tập thể nhà Gỗ, phường Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội gọi điện thoại. Nghĩ anh Nam gọi người đến đập phá nhà mình nên Tuấn về nhà lấy 1 con dao nhọn chạy ra chỗ anh Nam. Thấy vậy, anh Ngô Quang Nam bỏ chạy.

Tuấn đuổi theo đến ngõ 117 Vọng Hà, Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội thì anh Nam vấp ngã, khi anh Nam vừa đứng dậy Tuấn đuổi tới nơi dùng dao chém 1 nhát vào sau gáy anh Nam. Bị đâm nhưng Nam vẫn ôm ghì lấy Tuấn giằng co thì Tuấn dùng dao đâm tiếp nhát thứ 2 vào nách trái anh Nam rồi vứt dao tại hiện trường bỏ trốn. Ngay sau đó, anh Nam được gia đình đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết.

Tại tòa, bị cáo Tuấn cũng khai, nguyên nhân dẫn tới việc chị gái và vợ anh Nam đánh chửi nhau là do buổi tối cùng ngày con gái anh Nam tranh giành đồ chơi với cháu ngoại của chị Yên (chị gái Tuấn).

HĐXX nhận định, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, do không kìm chế được nên Tuấn đã phạm tội. Tuy nhiên sau khi gây án, gia đình Tuấn cũng đã bồi thường cho anh Nam 170 triệu đồng và gia đình anh Nam đề nghị không xử lý và xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo nên HĐXX tuyên phạt bị cáo Vũ Mạnh Tuấn 7 năm tù về tội Giết người.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Hải (Infonet.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN