Lĩnh 13 năm tù vì lừa bán nhà cha đẻ

Được cha tin tưởng, A Lin chiếm luôn nhà cha ruột để lừa bán lấy 7 tỷ đồng rồi bỏ trốn.

Ngày 18/8, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Phạm A Lin (39 tuổi, trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, năm 1992, ông Lê Tâm Anh (69 tuổi, Việt kiều Mỹ) mua lại ngôi nhà trên đường Phan Châu Trinh (quận Hải Châu, Đà Nẵng).

Do pháp luật chưa cho phép người nước ngoài sở hữu nhà tại Việt Nam nên ông Anh nhờ vợ chồng em gái đứng tên sở hữu ngôi nhà trên.

Năm 1997, ông Anh lại nhờ con trai là Phạm A Lin đứng tên chủ sở hữu căn nhà. Mọi thủ tục này đều do ông Anh hoàn thành, nhưng ông cất giấy chứng nhận quyền sở hữu ngôi nhà.

Năm 2003, ông Anh đầu tư vốn, sử dụng ngôi nhà làm cửa hàng buôn bán đồ điện lạnh cho các con làm ăn. Ông Anh và Phạm A Lin, Phạm A Luân (anh ruột của Lin) đã lập giấy thỏa thuận nêu những vấn đề kinh doanh và “ông Anh là chủ sở hữu thực tế ngôi nhà này”.

Đến năm 2007, lợi dụng trong thời gian cha mình không có mặt tại Việt Nam, Lin có ý định bán ngôi nhà nhằm mục đích chiếm đoạt tiền. A Lin làm đơn báo mất giấy chứng nhận và lập hồ sơ xin cấp lại sổ đỏ.

Có sổ đỏ trong tay, A Lin bán với giá 10 tỷ đồng, lấy trước 7 tỷ.

Nhưng đến thời hạn, A Lin lẩn tránh bỏ vào TP.Hồ Chí Minh không thực hiện nghĩa vụ giao nhà cho người mua.

Cùng lúc này, ông Tâm Anh phát hiện ngôi nhà đã bị con trai bán nên đã làm đơn kiện.

TAND.TP Đà Nẵng đã tuyên án bị cáo Phạm A Lin 13 năm tù, buộc bồi thường số tiền 7 tỷ đồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Dương ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN