Liên tục bỏ trốn sau 4 ngày "tâm sự" với bạn gái nhí

Sau 4 ngày "tâm sự" với bạn gái nhí, Tùng hai lần bỏ trốn khi được tại ngoại chờ xét xử.

Ngày 26/1, Công an huyện Thăng Bình (Quảng Nam) cho hay, đơn vị này đã giao Võ Thanh Tùng (22 tuổi, Bình Minh, Thăng Bình) cho trại giam công an tỉnh để chờ phiên xét xử phúc thẩm.

Được biết, Tùng là nghi can trong vụ án Giao cấu với trẻ em. Đối tượng này từng 2 lần bỏ trốn sau khi được tại ngoại chờ xét xử.

Theo hồ sơ vụ án, cuối tháng 11/2014, Tùng gặp T. (khi đó mới 15 tuổi) tại nhà bạn và có nhắn tin qua lại làm quen.

T. nói mình 18 tuổi. Sau hơn 1 tuần, T. bắt xe buýt đi gặp Tùng. Trong 4 ngày gặp nhau, cặp đôi này nhiều lần vào nhà nghỉ "tâm sự".

Gia đình T. sau khi biết chuyện đã báo công an. Tại công an huyện Thăng Bình, Tùng đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Sau đó, Tùng bị khởi tố về tội Giao cấu với trẻ em nhưng được tại ngoại. Tùng đã bỏ trốn khỏi địa phương và bị bắt ngày 5/3/2015.

Tới ngày 30/6/2015, TAND huyện Thăng Bình mở phiên sơ thẩm và tuyên phạt Tùng 12 tháng tù. Đối tượng này đã kháng cáo.

Được tại ngoại chờ phiên phúc thẩm, Tùng lại tiếp tục bỏ trốn. Bốn tháng sau, đối tượng này ra đầu thú.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Di Linh (Báo Giao thông)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN