Lao thẳng xe vào CSGT, vứt lại chiếc SH nghi trộm cắp

Bị lực lượng CSGT yêu cầu dừng xe, nhóm thanh niên liền tăng ga lao thẳng vào tổ công tác rồi tẩu thoát và bỏ lại một chiếc xe máy SH có dấu hiệu trộm cắp.

Ngày 3.11, chỉ huy Đội CSGT số 2 (Phòng CSGT, Công an TP.Hà Nội) cho biết, đơn vị này đang truy tìm tung tích chủ nhân chiếc xe máy SH mang BKS 29E1 - 070.13 nghi là xe bị trộm cắp.

Trước đó, khoảng 5h sáng 3.11, trong lúc làm nhiệm vụ tại nút giao thông Bưởi - Lạc Long Quân (phường Bưởi, quận Ba Đình, Hà Nội), tổ công tác gồm 4 cán bộ thuộc Đội CSGT số 2, do đại úy Trần Văn Công làm tổ trưởng, phát hiện một tốp thanh niên đi 4 xe máy có dấu hiệu vi phạm luật giao thông nên ra hiệu lệnh dừng xe xử lý.

Tuy nhiên, nhóm thanh niên không chấp hành hiệu lệnh của CSGT mà vội quay đầu xe bỏ chạy. Trong lúc quay đầu, nam thanh niên điều khiển chiếc xe SH mang BKS 29E1 - 070.13 đã bị ngã ra đường.

Phát hiện có dấu hiệu bất thường, đại úy Công ra tín hiệu cho 3 cán bộ trong tổ công tác chặn các đối tượng lại. Tuy nhiên, nhóm thanh niên đã liều lĩnh lao thẳng xe với tốc độ cao về phía các chiến sĩ CSGT. Cùng lúc này, nam thanh niên ngã xe nhanh chân nhảy lên xe “đồng đội” rồi tẩu thoát, bỏ lại chiếc xe SH trên.

Lao thẳng xe vào CSGT, vứt lại chiếc SH nghi trộm cắp - 1

Chiếc xe máy SH nhóm thanh niên bỏ lại rồi tẩu thoát.

Do kịp thời né cú đâm của các đối tượng nên không có cán bộ CSGT nào của Đội CSGT số 2 bị thương.

Kiểm tra chiếc xe máy SH các đối tượng bỏ lại hiện trường, cảnh sát phát hiện chiếc xe này bị tháo bỏ mặt nạ phía trước, hệ thống khóa điện của xe cũng bị cắt và đấu nối trực tiếp để khởi động chiếc xe.

Tổ công tác nghi ngờ đây là chiếc xe vừa bị nhóm đối tượng bỏ chạy trộm cắp nên đã đưa về trụ sở Đội CSGT số 2 để xác minh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội CSGT số 2 xác định, người đứng tên đăng ký xe là anh Trần Văn Đương - sinh viên Trường ĐH Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp, lớp CĐTN18AHN.

Đội CSGT số 2 thông báo, ai là chủ nhân của chiếc xe thì liên hệ về đội (số 8A đường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội) hoặc gọi vào số điện thoại 04.38621504 (gặp đồng chí Dũng) để được giải quyết.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN