Lãnh án nặng vì bắt cóc để đòi nợ

Đến kỳ hạn, “con nợ” không trả tiền nên Nguyễn Thanh Quý lập mưu cùng 3 đồng phạm dùng dao khống chế và bắt con nợ để uy hiếp, buộc gia đình phải trả nợ.

Qua mối quan hệ quen biết, tháng 2-2014, Nguyễn Thanh Quý (25 tuổi, ngụ phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa, Đồng Nai) đứng ra vay giùm cho anh Nguyễn Thành 228 triệu đồng. Tuy nhiên đến kỳ hạn thanh toán, anh Thành không trả tiền.

Trưa 25-6- 2014, Quý phát hiện anh Thành đang chơi game tại quán internet. Quý rủ Nguyễn Thanh Quyền (19 tuổi, em ruột Quý) và Trần Trung Hiếu (20 tuổi) đến quán internet dùng dao khống chế anh Thành bắt đi đến một quán cà phê gần đó viết giấy nhận nợ. Sau đó cả nhóm yêu cầu anh Thành điện thoại về nhà nói với gia đình trả trước cho Quý 100 triệu đồng. Tuy nhiên, lúc anh Thành điện thoại về thì bố mẹ anh không ở nhà.

Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, Quý, Quyền và Hiếu đã rủ thêm Trịnh Thanh Hải (27 tuổi) cùng đưa anh Thành về nhà gặp bố mẹ nạn nhân để đòi 100 triệu đồng. Tối cùng ngày, Quý, Quyền và Hiếu đến nhà anh Thành để lấy tiền thì bị công an bắt quả tang. Khi biết đồng bọn bị bắt, Hải đã bỏ trốn và đến ngày 22-8- 2014 ra đầu thú. Cơ quan công an kết luận hành vi của các bị Quý, Quyền, Hiếu, Hải đã phạm vào tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Ngày 6-7, TAND TP Biên Hòa (Đồng Nai) mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Quý 6 năm tù, Hiếu 5 năm 6 tháng tù, Hải 5 năm tù cùng về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Riêng Quyền, thời điểm gây án chưa đủ 18 tuổi nên chỉ bị tòa phạt 3 năm tù, cho hưởng án treo.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tiến Dũng (Pháp luật TPHCM)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN