Xử lái xe tông chết người vì bị quấy rối lúc tâm sự

Mặc dù nạn nhân bám 2 tay vào cần gạt nước nhưng tài xế vẫn tiếp tục cho xe chạy nhanh khiến Việt bị hất văng xuống đường gây tử vong.

Sáng 5/12, TAND Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm Nguyễn Văn Bình (26 tuổi ở Nghệ An) về tội Giết người. Cùng đưa ra xét xử với Bình có Nguyễn Thị Thu Hương (28 tuổi ở huyện Hoài Đức, Hà Nội) bị truy tố hành vi Không tố giác tội phạm.

Tài liệu luận tội nêu, tháng 12/2012, Bình được nhận vào lái xe taxi cho hãng taxi 3A để chở khách. Khoảng 21h ngày 5/2, Bình và Hương đang ngồi tâm sự trong xe ôtô đỗ tại đường nội bộ trong khu công nghiệp vừa và nhỏ Từ Liêm bị anh Nguyễn Xuân Việt (27 tuổi ở huyện Từ Liêm, Hà Nội) tiến đến quát: "Ai cho chúng mày hú hí với nhau ở đây". Việt bắt Bình và Hương ra khỏi xe.

Sợ gặp phải cướp, Bình hạ cửa kính xuống xin đi nhưng anh Việt không đồng ý. Khi Bình nổ máy lái xe định bỏ đi, Việt đứng chặn trước mũi xe. Tài xế taxi lùi lại, nam thanh niên 27 tuổi tiếp tục đứng chặn trước xe.

Lúc này, Bình tăng ga hất văng anh Việt lên nắp capô. Mặc dù nạn nhân bám 2 tay vào cần gạt nước nhưng tài xế vẫn tiếp tục cho xe chạy nhanh khiến Việt hất văng, đập đầu xuống đường, tử vong tại chỗ.

Gây án xong, Bình đưa Hương về nhà rồi trở về phòng trọ như không có chuyện gì xảy ra.

Sau giờ nghị án sáng nay, HĐXX tuyên Bình 7 năm tù, Hương 6 tháng tù treo.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hà Linh (Tri Thức Trực Tuyến)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN