Kỳ án giết người ở Tuyên Quang: Sẽ kêu oan đến cùng

Sự kiện: Tuyên Quang

Liên quan đến kỳ án giết người ở Tuyên Quang mà NTNN đã liên tục phản ánh, hôm qua (1.4), 5 người chịu oan đã về Hà Nội để gửi đơn kêu oan đến Cục Điều tra - Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao.

Sống trong sự dày vò

Năm người là Bàn Văn Thái (SN 1974), Bàn Văn Tiếp (SN 1986), Đặng Văn Quang (SN 1984), Đặng Văn Tuyên (SN 1996) đều ở huyện Hàm Yên (Tuyên Quang) và Đặng Việt Sơn (SN 1992), ở huyện Yên Bình (Yên Bái). Cả 5 người này cùng kêu cứu và muốn được giải oan rằng họ không phạm tội “giết người”, không phạm tội “cố ý gây thương tích “như Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Tuyên Quang đã quy kết.

Kỳ án giết người ở Tuyên Quang: Sẽ kêu oan đến cùng - 1

5 người bị oan đến Cục Điều tra - Viện KSND Tối cao gửi đơn kêu cứu. Ảnh: Lương Kết

Trao đổi với phóng viên NTNN, anh Bàn Văn Thái nói: “Sống trong nỗi oan ức, bị dày vò cả về thể xác lẫn tinh thần trong suốt 2 năm rưỡi, tôi luôn tâm niệm mình trong sạch, vô tội, mỗi lần đưa vụ án ra xét xử là một lần tôi và 4 người rất chờ đợi, mong ngóng. Tất cả chúng tôi hiểu rằng, chỉ khi ra tòa thì mới có cơ hội để kêu oan. Đó là niềm tin của chúng tôi trong suốt quãng thời gian bị tạm giam”.

Vào tháng 9.2012, 5 người này bị các cơ quan tố tụng Tuyên Quang khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân của vụ án là anh Đặng Văn Cường (SN 1990) ở xóm 6, xã Bằng Cốc.

Trải qua hơn 10 phiên tòa, 8 lần trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án vẫn không được làm sáng tỏ, 5 người liên tục kêu oan. Từ chỗ xác định 5 người trên phạm tội giết người, 2 năm rưỡi sau Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Tuyên Quang lại xác định họ chỉ phạm tội “cố ý gây thương tích” theo khoản 1 Điều 104. Điều khoản của tội danh này là khởi tố theo yêu cầu bị hại.

Cố tình tạo vết thương?

Theo Công an tỉnh Tuyên Quang, đại diện của bị hại là chị Bàn Thị Xanh (vợ anh Cường) sau khi nhận được thông báo kết quả điều tra, ngày 4.3.2015 đã có đơn đề nghị khởi tố đối với 5 người về tội “cố ý gây thương tích”. Ngày 5.3.2015, chị Xanh lại có đơn đề nghị rút yêu cầu khởi tố anh Thái, Tiếp, Quang, Sơn và Tuyên về hành vi cố ý thương tích.

Ngày 6.3.2015, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Tuyên Quang quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can chuyển từ tội “giết người” sang tội “cố ý gây thương tích”. Ngày 11.3.2015, Công an tỉnh Tuyên Quang ra kết luận điều tra số 05 vẫn khẳng định 5 người đã có hành vi cố ý gây thương tích cho anh Cường.

Do bị hại rút đơn nên Công an tỉnh Tuyên Quang đã quyết định đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ điều tra bị can. Cả 5 người trên cùng được trả tự do sau khoảng 2 năm rưỡi bị tạm giam.

Anh Đặng Văn Tuyên chia sẻ: "Cho dù đã được đình chỉ điều tra, được trả tự do nhưng cả 5 chúng tôi vẫn bị coi là đã đánh anh Đặng Văn Cường. Nhưng chúng tôi khẳng định mình không làm việc này phải kêu oan đến cùng".

LS Nguyễn Văn Hưng (Đoàn luật sư Vĩnh Phúc), sau khi nghiên cứu hồ sơ đã phân tích: Khi khám nghiệm tử thi, thương tích trên người anh Cường có 7 vết thương ở trên đầu, trong đó có 4 vết thương nằm song song, cách nhau không quá 1 cm. Vết thương này chỉ chạm vào da, lực đều nhau.

"Đặt giả thiết nếu 5 người trong đó có người dùng gậy cùng đánh anh Cường loạn xạ trong đêm tối thì không thể tạo ra vết thương như vậy và lực vết thương phải khác nhau". LS Hưng đặt nghi vấn có thể đây là vết thương sau khi anh Cường đã chết, họ cố tình tạo nên vết thương, đánh lạc hướng điều tra.

Tại kết luận giám định số 195 ngày 16.9.2012, của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang kết luận các thương tích trên thi thể của anh Cường tổn hại 6%, còn nguyên nhân cái chết là do suy hô hấp, suy tuần hoàn do tổn thương viêm phổi kẽ, phù, xuất tiết, bít tắc đường hô hấp, tổn thương thiếu máu cơ tim.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Lương ([Tên nguồn])
Tuyên Quang Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN