Khuyên ngăn việc dẫn con gái đi chơi, 1 công an viên bị đâm chết

Thấy Vi Văn Khèn thường xuyên dẫn con gái mình đi chơi khắp xã, ông Lương Văn Mày, công an viên một xã thuộc huyện biên giới Mường Lát (Thanh Hóa) đã có lời khuyên ngăn thì bất ngờ bị Khèn đâm chết.

Khuyên ngăn việc dẫn con gái đi chơi, 1 công an viên bị đâm chết - 1

Công an tỉnh Thanh Hóa đang khám nghiệm hiện trường một vụ giết người trên địa bàn năm 2016

Ngày 9-10, tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết cơ quan này đang phối hợp với các lực lượng chức năng nước bạn Lào, hoàn tất các thủ tục cần thiết để di lý Vi Văn Khèn (SN 1991, ngụ bản Chai, xã Mường Chanh, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa) về nước để điều tra với hành vi "Giết người".

Theo cơ quan công an, vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 8-10, tại bản Trai, Khèn đã bất dùng dao đâm chết ông Lương Văn Mày (SN 1982 , công an viên bản Chai, xã Mường Chanh), khi ông này khuyên Khèn không được dẫn con gái nhỏ của ông đi chơi.

Trong lúc Khèn dùng dao đâm ông Mày, ông Lương Văn Quang (anh trai ông Mày) thấy vậy đã vào can ngăn thì bị Khèn dùng gậy gỗ đánh vào đầu gây chấn thương.

Sau khi gây án, Vi Văn Khèn đã bỏ trốn sang Lào. Tuy nhiên, khi mới đặt chân sang nước bạn Lào thì Khèn bị bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra, làm rõ.

Thiếu úy công an bị đâm tử vong khi ngăn đánh nhau

Nhóm thanh niên xô xát trong quán karaoke thì thiếu úy cảnh sát vào ngăn cản và bị đâm tử vong.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Th.Tuấn (Người lao động)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN