Không được xuất viện, "ma men" đập phá Bệnh viện

Các bác sĩ thấy sức khỏe "ma men" chưa ổn định nên khuyên không nên xuất viện tuy nhiên bệnh nhân đặc biệt này đã dùng tay đấm nát màn hình máy theo dõi sự sinh tồn của bệnh nhân.

Ngày 10-6, Cơ quan CSĐT Công an quận 10, TP HCM đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Nhí (SN 1989, quê Hậu Giang) để làm rõ hành vi hủy hoại tài sản.

Nhí khai rằng do tức giận việc các bác sĩ ngăn cản, không cho về nhà nên đã đập tài sản của bệnh viện cho hả giận.

Khuya ngày 8-6, do say xỉn và bị hôn mê nên Nhí được người yêu đưa vào Bệnh viện Cấp cứu Trưng Vương làm thủ tục nhập viện.

Tại đây, do Nhí bị co giật nên các bác sĩ dùng dây buộc tay chân vào giường bệnh đồng thời gắn các thiết bị theo dõi nhịp tim, truyền dịch, thông dạ dày…

Đến 3 giờ sáng hôm sau, Nhí tỉnh dậy và muốn về nhà nên tự động tháo dây trói đồng thời rút hết các thiết bị gắn trên người mình.

Không được xuất viện, "ma men" đập phá Bệnh viện - 1

Không được xuất viện, "ma men" đập phá Bệnh viện - 2

Máy máy theo dõi sự sinh tồn của bệnh nhân bị Nhí dùng tay đấm nát màn hình.

Phát hiện Nhí tháo hết các thiết bị trong khi sức khỏe chưa ổn định nên các bác sĩ và điều dưỡng can ngăn.

Tuy nhiên, Nhí không chấp hành mà còn dùng tay đấm vào máy theo dõi sự sinh tồn của bệnh nhân làm bể màn hình LCD hiển thị và màn hình cảm ứng.

Ngay lập tức, bảo vệ bệnh viện và công an phường đã bắt giữ, lập biên bản phạm tội quả tang đối với "ma men" này. Tổng giá trị 2 màn hình do Nhí làm hư hỏng hơn 47 triệu đồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ph.Dũng (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN