Không đội mũ BH còn lăng mạ và tấn công CS

Đi xe máy chở 3 không đội mũ bảo hiểm, khi bị bắt giữ các đối tượng còn lăng mạ và tấn công lại lực lượng cảnh sát.

Tin từ Cơ quan CSĐT Công an quận Cái Răng (TP. Cần Thơ) cho biết, cơ quan này đang tạm giữ 3 đối tượng liên quan đến vụ việc tham gia giao thông và tấn công lại lực lượng cảnh sát đang làm nhiệm vụ

Các đối tượng bao gồm Lê Văn Chiến (SN 1989, trú tại xã Thuận An, huyện Bình Minh, Vĩnh Long); Trương Minh Hậu (SN 1985, trú tại phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) và Huỳnh Văn Bò (SN 1976, trú tại quận Cái Răng, TP. Cần Thơ).

Không đội mũ BH còn lăng mạ và tấn công CS - 1

Các đối tượng bị tạm giữ tại cơ quan điều tra.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 20h ngày 19/10, khi Tổ CSGT Trạm Ba Láng, thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67), Công an TP. Cần Thơ, do Trung úy Hồ Quốc Thịnh làm Tổ trưởng, đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên QL1A qua khu vực 1, phường Ba Láng.

Tổ công tác phát hiện chiếc xe máy chở 3 mang BKS 65P9 -5590 nên đã ra tín hiệu dừng xe kiểm tra.

Người điều khiển xe được xác định là Trương Minh Hậu, chạy hướng TP. Cần Thơ - Hậu Giang và phía sau chở Chiến và Bò đều không đội mũ bảo hiểm.

Người điều khiển phương tiện đã bị lập biên bản hành vi vi phạm hành chính với các lỗi có nồng độ cồn vượt qua mức cho phép, chở quá số người qui định và không đội mũ bảo hiểm.

Bị lập biên bản, cả 3 đối tượng đều lớn tiếng lăng mạ lực lượng cảnh sát làm nhiệm vụ. Khi chiến sĩ Đoàn Văn Đàn đưa phương tiện về cơ quan xử lí, bất ngờ đối tượng Huỳnh Văn Bò lao vào cầm cổ áo chiến sĩ này, đẩy phương tiện ngã đổ xuống đường và dùng chân đạp mạnh vào ngực chiến sĩ Đàn.

Tổ tuần tra đã gọi điện cho lực lượng CS113 hỗ trợ và bắt 3 đối tượng về Công an phường Ba Láng để lấy lời khai.

Vụ việc vẫn đang được Công an tiếp tục điều tra, lãm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quốc Huy (Vietnamnet)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN