Không đòi được lương, đâm chết chủ thầu

Trong lúc nóng giận khi không đòi được tiền mồ hôi nước mắt, nam thanh niên đâm chết chủ thầu, lãnh 10 năm tù.

Tại phiên xử sơ thẩm sáng 22-2, TAND tỉnh Quảng Nam đã tuyên phạt bị cáo Trương Vĩnh Quốc (SN 1985) 10 năm tù về tội “Giết người”, ngoài ra Quốc còn phải bồi thường cho gia đình bị hại hơn 276 triệu đồng.

Không đòi được lương, đâm chết chủ thầu - 1

Bị cáo Quốc lãnh 10 năm tù

Theo cáo trạng, ngày 2-7-2016, Quốc rủ Trần Văn Tiến (SN 1993) chạy xe máy lên địa bàn huyện Nam Giang (tỉnh Quảng Nam) để gặp chủ thầu công trình thủy điện Đăk Pring là Trương Trọng Kiên (SN 1986, cả 3 cùng ngụ xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) để đòi số tiền lương mà Kiên chưa trả cho Quốc khi Quốc làm việc tại thủy điện.

Chiều cùng ngày, gặp Kiên ở lán trại, Quốc nói Kiên đưa tiền lương để Quốc về chữa bệnh. Tuy nhiên, Kiên cho hay công ty chưa trả tiền và nói lời thách thức nên 2 người xảy ra tranh cãi rồi lao vào đánh nhau. Trong lúc bị đánh ngã, Quốc dùng cây dao nhặt được đâm vào ngực trái Kiên khiến người này gục tại chỗ và tử vong sau đó.

Sau khi gây án, Quốc cùng Tiến lên xe trốn vào rừng. Rạng sáng 3-7-2016, cả hai ra khỏi rừng tìm đến một quán ăn ở xã Tà Pơơ (huyện Nam Giang) ăn sáng thì bị Công an tỉnh Quảng Nam bắt giữ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tr.Thường (Người lao động)
Trọng án Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN