Khống chế người tâm thần đâm cảnh sát và dân phòng

Sáng 6-10, Công an TP Vũng Tàu đã phải huy động lực lượng khống chế người đàn ông tên Trần Đức Hiệp (47 tuổi), đâm bị thương một cảnh sát khu vực và một dân phòng khi bệnh tâm thần tái phát.

Theo thông tin ban đầu, ông Hiệp mắc bệnh tâm thần đã nhiều năm nay, phải uống thuốc điều trị. Bình thường ông Hiệp tỉnh táo, làm nghề vá xe nhưng khi bệnh thường đe dọa, đập phá đồ đạc.

Khống chế người tâm thần đâm cảnh sát và dân phòng - 1

Sáng cùng ngày, gia đình nhờ phường xuống để đưa ông Hiệp lên xe đi bệnh viện. Tuy nhiên, ông Hiệp đã bất ngờ dùng dao đâm bị thương CSKV tên Nguyễn Huy Dũng và anh Trương Quang Vinh, dân phòng phường 3. Đâm xong ông Hiệp cố thủ trong nhà. Công an TP Vũng Tàu đã cử lực lượng xuống khống chế ông Hiệp đưa về làm việc.

Lãnh đạo Công an phường 3 đã đưa CSKV và dân phòng bị thương đi cấp cứu tại BV Lê Lợi, TP Vũng Tàu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trùng Khánh (Pháp luật TPHCM)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN