Khống chế bảo vệ quỹ tín dụng, cướp hơn 450 triệu đồng

Sau khi phá cửa quỹ tín dụng, nhóm cướp đã dùng băng keo bịt miệng, khóa tay bảo vệ bằng còng số 8 rồi phá két sắt lấy đi hơn 450 triệu đồng.

Sáng 25-5, đại tá Nguyễn Văn Bôn, Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, cơ quan công an đang khẩn trương điều tra, truy bắt các đối tượng đột nhập Quỹ tín dụng nhân dân Hòa Khánh (thuộc thôn 8, xã Hòa Khánh, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

Khống chế bảo vệ quỹ tín dụng, cướp hơn 450 triệu đồng - 1

Qũy tín dụng nhân dân Hòa Khánh - nơi xảy ra vụ cướp táo tợn

Theo ông Nguyễn Quang Minh (SN 1964, bảo vệ quỹ tín dụng), khoảng 1 giờ ngày 23-5, ông đang ngủ thì nghe tiếng động phát ra từ cửa nên tỉnh giấc. Ông chưa kịp phản ứng thì có 4 người lao đến tấn công tới tấp.

Liền sau đó, 1 tên cướp dí súng vào đầu khống chế ông để đồng bọn dùng còng số 8 của ông khóa trái tay, dùng băng keo dán miệng lại. Sau khi khống chế được ông Minh, các đối tượng đã lôi chiếc két ở trong phòng giám đốc ra phá lấy hơn 450 triệu đồng.

Sau khi chúng bỏ đi, ông Minh đã cố gắng cứa đứt băng dính để cầu cứu mọi người.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo C. Nguyên (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN