Khởi tố vụ tai nạn ở cầu tạm làm 1 người chết

Cơ quan CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội Công an Long An khởi tố vụ án để làm rõ tập thể, cá nhân sai phạm trong vụ tai nạn gây hậu quả chết người ở cầu An Thạnh (huyện Bến Lức, tỉnh Long An)

Chiều 8-10, đại tá Trần Thanh Hà, Trưởng phòng Tham mưu kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Long An, cho biết từ công tác khám nghiệm hiện trường, xác minh nguyên nhân, trách nhiệm của cá nhân thi công công trình dẫn đến vụ tai nạn ở cầu tạm An Thạnh, làm một người chết cũng như căn cứ tài liệu, chứng cứ, Cơ quan CSĐT về trật tự xã hội Công an tỉnh Long An đã khởi tố vụ án về “Tội vi phạm quy định về duy tu, sửa chữa, quản lý các công trình giao thông”.

Khởi tố vụ tai nạn ở cầu tạm làm 1 người chết - 1

Càu An Thạnh, nơi xảy ra sự việc dẫn đến chị Võ Hoàng Anh Thư tử vong

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, khoảng 1 giờ ngày 20-9, anh Trương Tuấn Vũ (25 tuổi; ngụ ấp Phước Tĩnh, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức) điều khiển mô tô chở chị Võ Hoàng Anh Thư (18 tuổi) đi trên Tỉnh lộ 830 hướng từ xã An Thạnh ra chợ thị trấn Bến Lức. Khi đến cầu An Thạnh, anh Vũ điều khiển xe lưu thông trên cầu sắt cũ để sang bên kia đường. Do cây cầu đã được tháo dỡ một nửa nên khi ra đến giữa cầu, cả xe và người rơi xuống sông. Anh Vũ bơi được vào bờ còn chị Anh Thư mất tích. Chiều 21-9, thi thể nạn nhân nổi trên một đoạn sông thuộc ấp 4, xã Tân Trạch, huyện Cần Đước.

Qua báo cáo của cơ quan chức năng, UBND tỉnh Long An đã chỉ đạo điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo H.Minh (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN