Khởi tố vụ nhóm côn đồ chém loạn xạ trước quán bar

Cơ quan CSĐT Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Gây rối trật tự công cộng” tại quán bar MTM (TP.Biên Hòa) để điều tra vụ việc hàng chục côn đồ xách mã tấu đòi thanh toán nhau.

Khởi tố vụ nhóm côn đồ chém loạn xạ trước quán bar - 1

Côn đồ mang mã tấu vây ráp trước quán bar MTM tối 28.7.

Theo điều tra ban đầu: Khoảng 0h10 ngày 28.7, Đ.Q.V (39 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa) cùng 2 người nữa từ trong quán bar MTM (trên đường Võ Thị Sáu, P.Thống Nhất, TP.Biên Hòa) đi ra ngoài thì gặp N.H.M (31 tuổi, ngụ xã Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa) đang đậu xe ô tô bên ngoài. Lúc này, nhóm V tới xe của M lấy mã tấu kéo qua một quán bar khác gần đó để chém một nhóm thanh niên khác đang tụ tập.

Lập tức, nhóm thanh niên này huy động khoảng 40 người mang theo hung khí đuổi chém nhóm V. Do bị vây ráp đông nên nhóm V bỏ chạy vào quán bar MTM.

Lúc này, hàng chục côn đồ mang theo mã tấu đến vây ráp phía trước bar MTM, nhưng bảo vệ đã đóng cửa. Phía trước quán bar, hàng chục người múa mã tấu chém vào cửa và đòi V ra “nói chuyện”.

Nhận được tin báo, lực lượng công an Đồng Nai đã có mặt truy đuổi, nhóm côn đồ mới rút lui.

Khởi tố vụ nhóm côn đồ chém loạn xạ trước quán bar - 2

Tang vật hung khí thu giữ.

Ngay sau đó, Công an TP.Biên Hòa đã tạm giữ 5 người gồm: Đào Ngọc Hoàng (25 tuổi), Nguyễn Nhật Lâm (16 tuổi), Phạm Văn Hùng (16 tuổi), Nguyễn Tuấn Vũ (15 tuổi), Trần Lê Danh Nghĩa (17 tuổi) và nhiều mã tấu để phục vụ điều tra.

Liên quan đến vụ án này, Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm (Bộ Công an) cũng vừa có văn bản chỉ đạo Cục Cảnh sát hình sự và Công an Đồng Nai khẩn trương điều tra, truy xét, bắt giữ các đối tượng liên quan.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trúc Ly ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN