Khởi tố vụ cướp xe taxi rồi bỏ trốn vào rừng

Công an tỉnh Lâm Đồng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với 3 đối tượng vụ cướp xe taxi rồi bỏ trốn vào rừng.

Liên quan đến vụ cướp taxi từ Lâm Đồng trốn sang Kon Tum, sáng 8.12, đại tá Phùng Tất Thành -  Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh Lâm Đồng - cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Tuấn Vinh (20 tuổi, trú tại phường 8, quận Phú Nhuận, TP.HCM), Kim Hào Nam (26 tuổi, trú tại xã Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) và Nguyễn Văn Hội (32 tuổi, xã Đại Lào, TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Đối tượng thứ tư tham gia vụ cướp taxi đến nay vẫn chưa bắt được. Riêng đối tượng Lê Tuấn Vinh trước đó có đi bộ đội, nhưng do tự ý bỏ đơn vị nên đã bị tước quân tịch, cho ra quân.

Khởi tố vụ cướp xe taxi rồi bỏ trốn vào rừng - 1

3 đối tượng cướp taxi bị bắt tại cơ quan điều tra.

Trước đó, ngày 17.11, anh Đào Đình Quân (tài xế taxi thuộc Công ty TNHH Đồng Thúy - Lâm Đồng) đến huyện Bảo Lâm chở 4 khách nam. Sau đó, tài xế này bị các đối tượng khống chế, cướp xe taxi chạy sang Kon Tum.

Trên đường đi ngang qua TP.Pleiku (Gia Lai), anh Quân được các đối tượng thả xuống xe. Đến sáng 18.11, các đối tượng lái xe đến đoạn đèo Lò Xo (huyện Đắk Glei) thì bị Đội tuần tra CSGT Kon Tum phát hiện, nên các đối tượng bỏ xe, chạy trốn vào rừng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Kiến ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN