Khởi tố vụ chém cán bộ tiếp dân của thanh tra chính phủ

Công an quận Hà Đông đã ra quyết định khởi tố bị can đối với bà Phạm Thị Thuận, người chém trọng thương nữ cán bộ Phòng Tiếp dân 1, Ban Tiếp công dân T.Ư.

Ngày 29.1, nguồn tin từ Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Phạm Thị Thuận (59 tuổi, ở Như Thanh, Thanh Hóa) để làm rõ hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Khởi tố vụ chém cán bộ tiếp dân của thanh tra chính phủ - 1

Bà Hiền phải khâu 10 mũi sau khi bị bà Trần Thị Thuận chém tại trụ sở làm việc.

Bà Thuận là nghi can đã dùng dao chém trọng thương bà Trần Thị Thu Hiền (44 tuổi), cán bộ Phòng Tiếp dân 1, Ban Tiếp công dân T.Ư, thuộc Thanh tra Chính phủ.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 10h15 ngày 28.1, bà Phạm Thị Thuận đến trụ sở Ban Tiếp công dân T.Ư (ở Hà Đông) để khiếu kiện. Lúc này, bà Trần Thị Thu Hiền, cán bộ Phòng Tiếp dân 1 đã hướng dẫn bà Thuận làm đơn. Tuy nhiên, quá trình làm việc, bà Thuận bất ngờ rút dao chém vào mặt nữ cán bộ Ban Tiếp công dân T.Ư.

Bị tấn công bất ngờ, bà Hiền đã đẩy bà Thuận ra và cầu cứu người xung quanh. Lực lượng bảo vệ sau đó đã khống chế bà Thuận, đồng thời đưa bà Hiền đi cấp cứu tại Bệnh viện 103 cấp cứu.

Công an quận Hà Đông đang trưng cầu giám định thương tích của bà Trần Thị Thu Hiền để phục vụ công tác điều tra.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Hồng Điệp - Trưởng ban tiếp công dân T.Ư cho biết, bà Thuận đã nhiều lần tới Ban Tiếp công dân T.Ư khiến kiện, tố cáo. Sáng 28.1, bà Thuận tiếp tục tới khiếu kiện và được bà Trần Thị Thu Hiền hướng dẫn làm đơn.

"Anh em hướng dẫn, bà muốn khiếu kiện gì thì phải làm đơn. Cán bộ còn hướng dẫn bà Thuận nhờ luật sư viết đơn, tư vấn thì bà ấy không làm mà chém luôn", ông Điệp thông tin.

Về sức khỏe của bà Trần Thị Thu Hiền, ông Nguyễn Hồng Điệp cho biết, sau khi được đưa tới bệnh viện cấp cứu, bà Hiền bị vết rách dài trên mặt phải khâu 10 mũi. Hiện sức khỏe bà Hiền đã ổn định.

Theo ông Điệp, bà Trần Thị Thu Hiền đã có 10 năm công tác tại Ban Tiếp công dân T.Ư.

Về phía bà Thuận, ông  Nguyễn Hồng Điệp cho biết, trước khi tấn công bà Hiền nhập viện hôm qua (28.1), tại địa phương bà Thuận từng gây dùng dao chém 1 công an và cán bộ UBND xã.

Vụ việc đang được Công an quận Hà Đông điều tra, xử lý theo quy định.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đỗ Tuấn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN