Khởi tố vụ thảm sát 6 người ở Bình Phước

Công an tỉnh Bình Phước đã khởi tố vụ án "Giết người" và "Cướp tài sản", đồng thời thành lập ban chuyên án để điều tra, truy tìm hung thủ trong vụ thảm sát 6 người ở Bình Phước.

Ngày 8.7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước đã khởi tố vụ án thảm sát 6 người trong ngôi biệt thự nằm ven quốc lộ 13 (xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành) gây rúng động dư luận những ngày qua. Những người có liên quan cũng được công an mời làm việc và lấy lời khai.

Khởi tố vụ thảm sát 6 người ở Bình Phước - 1

Gia đình lo hậu sự cho các nạn nhân.

Hiện tại, khu vực bên trong các phòng của ngôi biệt thự vẫn đang được phong tỏa để công an điều tra, khám nghiệm hiện trường. Phía sảnh sau của căn nhà cũng là nơi trụ sở của Công ty gỗ Quốc Anh, gia đình đang tổ chức lo hậu sự cho 6 nạn nhân.

Thiếu tá Đào Văn Thêm - Phó phòng Tham mưu, Công an tỉnh Bình Phước - cho biết, cơ quan công an đang tạm giữ một người có biểu hiện nghi vấn. Đồng thời, những người làm công cho Công ty Quốc Anh cũng được mời để lấy lời khai.

Khởi tố vụ thảm sát 6 người ở Bình Phước - 2

Căn biệt thự nơi gia đình ông Mỹ bị thảm sát 6 mạng người.

Cũng theo điều tra của cơ quan công an, thời điểm xảy ra vụ thảm sát 6 người trong gia đình ông Lê Văn Mỹ (48 tuổi, chủ Công ty gỗ Quốc Anh) vào khoảng 3h30-4h ngày 7.7. Trong thời gian này, vợ ông Mỹ là bà Nguyễn Lê Thị Ánh Nga (42 tuổi) có gọi điện cho tài xế chở củi và con gái ông Mỹ là Lê Thị Ánh Linh (22 tuổi) gọi điện cho người cậu.

Anh Nguyễn Lê Hưng (33 tuổi, em của nạn nhân Nga) kể lại: “Lúc 3h18 ngày 7.7 có nhận được điện thoại của cháu Ánh Linh nhưng không kịp nghe máy. Khi gọi lại nhiều lần thì không liên lạc được. Lo sợ có chuyện chẳng lành xảy ra nên tôi gọi vào số máy của chị Nga thì chị bắt máy và nói bình thường không có chuyện gì nên tôi mới đi ngủ. Đến sáng ra thì nhận hung tin cả nhà chị 6 mạng người bị thảm sát...”.

Cũng khoảng thời gian trên, tài xế chở củi cho gia đình bà Nga được bà gọi điện nói hôm nay hoãn đến lấy củi. Ngày thường, tài xế này có mặt tại nhà bà Nga và bắt đầu công việc từ 4h sáng.

Khởi tố vụ thảm sát 6 người ở Bình Phước - 3

Công an tổ chức khám nghiệm hiện trường.

Theo nhận định của nhiều người, có khả năng thời điểm này các nạn nhân gọi điện cầu cứu, nhưng bị kẻ thủ ác phát hiện và khống chế.

Theo nhận định của cơ quan công an, nhóm hung thủ có ít nhất 3 - 4 tên. Những kẻ máu lạnh đột nhập vào nhà bằng cách trèo rào. Khi vào căn phòng của vợ chồng ông Mỹ nằm ngủ ở tầng trệt, hung thủ khống chế vợ chồng ông Mỹ. Người con trai Lê Quốc Anh (15 tuổi) và cháu trai Dư Minh Vỹ ngủ phòng kế bên nghe tiếng la hét nên chạy đi kiểm tra, cũng bị khống chế. Minh Vỹ tháo chạy ra trước nhà thì bị bắt giữ và cắt cổ. Hai nạn nhân Lê Thị Ánh Linh (22 tuổi, con ông Mỹ) và Dư Ngọc Tố Như (18 tuổi, cháu ông Mỹ) ngủ trên lầu cũng bị khống chế, nhét khăn vào miệng. Tất cả nạn nhân đều bị giết bằng phương thức cắt cổ và bị trói tay.

Khám nghiệm hiện trường, công an nhận định nhóm hung thủ vào khuôn viên nhà bằng cách leo qua tường rào cao khoảng 2m. Sau đó, thoát ra cũng bằng cách leo qua tường rào. Bởi qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an đã thu giữ nhiều dấu vân tay khác nhau trên tường rào.

Theo nhận định của cơ quan điều tra, có thể đây là vụ án giết người, cướp tài sản. Tuy nhiên, chiếc xe ô tô giá trị 5 tỷ đồng vẫn còn bên trong nhà, công an cũng phát hiện số tiền 1,7 tỷ đồng bà Nga rút ngân hàng về chuẩn bị trả lương cho công nhân nhưng không bị lấy mất.

Theo người dân địa phương, bọn trộm cướp không dại gì đâm đầu vào căn nhà kín cổng, cao tường của ông Mỹ để ăn trộm. Vì những người làm ăn như họ thường không để tiền mặt ở nhà mà chỉ giao dịch qua ngân hàng. Nhiều người cũng cho rằng, có thể do tư thù cá nhân nên cả gia đình ông Mỹ bị thảm sát.

Cũng theo giới kinh doanh gỗ ở Bình Phước, ông Mỹ là một trong những “đại gia” về hoạt động buôn bán gỗ ở địa phương và các khu vực lân cận. 

Sáng 8.7, Đại tướng Trần Đại Quang - Bộ trưởng Bộ Công an - đã có buổi làm việc với Ban giám đốc Công an tỉnh Bình Phước, ban chuyên án vụ án giết người cướp tài sản để nghe báo cáo tình hình điều tra. Đại tướng Quang nhấn mạnh và chỉ đạo đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, giao nhiệm vụ cho Tổng cục Cảnh sát, chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra cử lãnh đạo, cán bộ có kinh nghiệm vào Bình Phước, phối hợp với công an địa phương tổ chức điều tra, truy bắt hung thủ giết 6 người gây chấn động

Cùng ngày, sau khi làm việc với Ban giám đốc Công an tỉnh Bình Phước, Đại tướng đã đến động viên, hỏi thăm và chia buồn cùng gia đình 6 nạn nhân bị sát hại.

Ngày 9.7, Công an tỉnh Bình Phước kêu gọi người dân cung cấp thông tin liên quan đến vụ thảm sát 6 mạng người tại gia đình ông Lê Văn Mỹ. Theo Công an tỉnh Bình Phước, hiện cơ quan điều tra đang tích cực truy tìm hung thủ. Tuy nhiên, cơ quan công an rất cần sự hỗ trợ từ người dân. Nếu ai phát hiện dấu hiệu nghi vấn nên nhanh chóng liên hệ với cơ quan chức năng gần nhất để cung cấp thông tin hoặc báo về Công an tỉnh Bình Phước qua số điện thoại: 0651.3879.434 (tiếp nhận 24/24h) hoặc website Công an tỉnh Bình Phước (http://conganbinhphuoc.gov.vn);

email: conganbinhphuoc@gmail.com.

Những người cung cấp thông tin sẽ được giữ bí mật và có những phần thưởng có giá trị cho thông tin xác đáng. 

Clip khởi tố vụ thảm sát 6 người ở Bình Phước. (Nguồn: ANTV)

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Thảm sát 6 người chết ở Bình Phước Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN