Khởi tố tên cướp có súng đang mang 3 lệnh truy nã

Công an thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên-Huế) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Nghĩa - đối tượng trộm xe SH giữa ban ngày và dùng súng chống trả người truy đuổi.

Chiều 9.8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Hương Thủy đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Nghĩa (20 tuổi, trú ở xã Tân Sơn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) và Trần Công Tây (27 tuổi, trú thôn Song Lục Tây, xã Điện Thắng, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) về hành vi trộm cắp tài sản. Đồng thời, cơ quan điều tra cũng đang làm rõ có hay không hành vi “cướp tài sản” của đối tượng Nghĩa.

Khởi tố tên cướp có súng đang mang 3 lệnh truy nã - 1

Đối tượng Nguyễn Văn Nghĩa tại cơ quan điều tra.

Trước đó, khoảng 11h trưa 6.8, Nghĩa và Tây đã phá khóa, trộm xe Honda SH mang BKS 75F1-361.55 của chị Lê Thị Tâm Phước (32 tuổi) khi chị này dừng xe mua quần áo ở đường Bến Nghé (TP.Huế).

Đến khoảng 15h cùng ngày, trên đường chạy vào Quảng Nam cất giấu tài sản, Nghĩa nhìn thấy chiếc xe SH mang BKS 75G1-150.60 của anh Lê Văn Bình dựng ở cửa hàng phụ tùng ôtô thuộc phường Phú Bài (thị xã Hương Thủy). Phát hiện chủ xe vẫn chưa rút chìa khóa, Nghĩa xuống xe và "cuỗm" luôn chiếc SH của anh Bình, rồi cùng Tây chạy về hướng Quảng Nam.

Phát hiện xe bị mất, anh Bình và một người thân đã điều khiển xe Air Blade đuổi theo. Quá trình rượt đuổi dài gần 20km, Nghĩa đã dùng bình xịt hơi cay chống trả và dùng súng tự chế bắn vào xe của anh Bình nhưng không trúng.

Do quốc lộ 1A đang thi công nên bị tắc đường, Nghĩa phải bỏ lại xe và tháo chạy vào khu vực núi Mụ Nhân (xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên-Huế). Lực lượng cảnh sát địa phương đã phải huy động hơn 100 chiến sĩ để truy tìm tung tích của đối tượng này.

Đến khoảng gần 20h ngày 7.8, Nghĩa đã bị lực lượng Công an huyện Phú Lộc bắt giữ khi vào nhà dân ở thôn Bạch Thạch, xã Lộc Điền xin ăn. Đối tượng Trần Công Tây cũng bị lực lượng Công an thị xã Hương Thủy bắt giữ tại nhà kho của Tây, với tang vật là 2 chiếc xe SH mà các đối tượng này trộm được tại Huế.

Tại cơ quan công an, Nghĩa khai nhận đã có 3 lệnh truy nã của Công an tỉnh Kon Tum và Gia Lai về hành vi trộm cắp tài sản. Trong thời gian trốn nã, Nghĩa lang bạt khắp nhiều địa phương và quen Trần Công Tây. Cả hai đã cùng thực hiện nhiều vụ trộm xe SH ở Huế và TP.Đà Nẵng, sau đó đưa về Quảng Nam cất giấu, tiêu thụ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo An Sơn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN