Khởi tố kẻ chém công an, ôm bình gas cố thủ ở TP.HCM

Cơ quan điều tra đã thực hiện quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với kẻ chém công an, ôm bình gas cố thủ ở TP.HCM.

Ngày 24/11, thượng tá Trịnh Văn Sâm - đội trưởng đội Cảnh sát hình sự Công an quận 9, TP.HCM xác nhận đã thực hiện quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Đức Long (SN 1969, ngụ quận 9) về tội cố ý gây thương tích, chống người thihành công vụ, gây rối trật tự công cộng.

Khởi tố kẻ chém công an, ôm bình gas cố thủ ở TP.HCM - 1

 Nguyễn Đức Long tại cơ quan điều tra

Riêng hành vi hủy hoại tài sản hiện cơ quan công an đang giám định thiệt hại để khởi tố bổ sung đối với Long.

Như đã thông tin, chiều 14/11, Long uống rượu say đập phá đồ đạc ở một quán cà phê nằm trên đường số 14, khu phố 2, phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9. Thấy vậy, một bảo vệ dân phố đến can thiệp thì bị Long dùng mã tấu chém trọng thương.

Nhận được tin báo, Công an phường Tăng Nhơn Phú B đến hiện trường giải quyết vụ việc thì bất ngờ Long vung mã tấu khiến 1 cán bộ công an bị thương nhẹ.

Chém người xong, Long chạy thộc vào một nhà dân ôm bình gas cố thủ và thách thức công an. Từ thông tin trên, thượng tá Trịnh Văn Sâm cùng một số trinh sát Công an quận 9 kịp thời có mặt để thuyết phục Long. Lúc này, tên Long chạy dí dây điện vào cửa sắt rồi chạy lên tầng 2 đập phá đồ đạc, cố thủ. Thượng tá Sâm liều mĩnh mở cửa vào bên trong gặp thì Long vùng vằng dùng mã tấu định tấn công.

Khởi tố kẻ chém công an, ôm bình gas cố thủ ở TP.HCM - 2

 Mã tấu tên Long sử dụng chém người

Khoảng 20 phút thương thuyết, vị đội trưởng cảnh sát hình sự mới thuyết phục được Long hạ mã tấu xuống đất đầu hàng. Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Đức Long từng có tiền án về hai tội cố ý gây thương tích dẫn đến chết người và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mỹ Linh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN