Khởi tố hung thủ sát hại 4 người ở Gia Lai

Cơ quan công an tỉnh Gia Lai vừa cho biết: đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối Vũ Văn Đản- hung thủ gây nên vụ giết 4 người và làm 4 người khác vị thương hôm 23/8.

Chiều 27/8, Công an tỉnh Gia Lai cho biết cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Văn Đản – thôn Phú Vinh, xã Ia Băng (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai).

Khởi tố hung thủ sát hại 4 người ở Gia Lai - 1

Hung thủ gây nên vụ án mạng kinh hoàng ở Gia Lai hôm 23/8.

Đối tượng Đản là nghi can được cho là một mình gây án khiến bốn người chết, ba người bị thương vào ngày 23/8. Trước đó, ngày 24/8, Trung tá Trần Ngọc Anh, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Gia Lai cho biết, từ những thông tin người thân cung cấp, cơ quan điều tra sẽ tổ chức đưa đối tượng Vũ Văn Đản đi giám định tâm thần để phục vụ cho công tác điều tra.

Một lãnh đạo Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Gia Lai – Đối tượng Đản được khởi tố với tội Giết người. Việc khởi tố này nhằm tạo điều kiện để cơ quan điều tra tiếp tục củng cố hồ sơ, thu thập tài liệu để phục vụ quá trình điều tra. 

Như Báo Giao thông đã đưa tin, vào khoảng 15h ngày 23/8, tại thôn Phú Tân, xã Ia Băng, huyện Chư Prông đã xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng. Hung thủ đã ra tay sát hại 4 người trong thôn và làm 4 người khác bị thương là Vũ Văn Đản (SN 1976, quê Hải Dương, trú tại thôn Phú Tân, xã Ia Băng,  huyện Chư Prong, tỉnh Gia Lai). 

Các nạn nhân tử vong được xác định là: bà Nguyễn Thị Ngọc Liên (SN 1974, trú tại Phù Mỹ, Bình Định-làm thuê ở cạnh nhà Đản); ông Đặng Đình Vấn (SN 1958, quê Hải Dương, hàng xóm của Đản); chị Lê Thị Thơm (SN 1982, trú cùng thôn, là em dâu của Đản); cháu Vũ Thị Vân (SN 2007, học sinh lớp 3, con gái chị Thơm, cháu ruột của Đản). Ngoài ra, hung thủ còn chém 4 người khác bị thương, một người bị thương nặng đã qua cơn nguy kịch.  

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tạ Vĩnh Yên (Giao thông vận tải)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN