Khởi tố “cha dượng” đánh gãy tay, chân con riêng của vợ

Đang ngủ thì con riêng của "vợ hờ" bật ti vi ồn ào, Sĩ bực mình đánh đập dã man bé trai gây nhiều thương tích.

Sáng 11/11, Tin từ cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân TP.HCM cho biết đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Tấn Sĩ (28 tuổi, quê Bến Tre) để làm rõ về hành vi “cố ý gây thương tích”.

Sĩ được xác định là người đã đánh đập bé trai 6 tuổi Trần Văn Minh H. – con riêng của vợ hờ, gãy tay, chân và nhiều thương tích khác trên cơ thể vào tối 4/11 tại phòng trọ trên đường Tân Hòa Đông, khu phố 12, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân.

Khởi tố “cha dượng” đánh gãy tay, chân con riêng của vợ - 1

Nguyễn Tấn Sĩ tại cơ quan điều tra

Thượng tá Nguyễn Văn Huê, Phó trưởng Công an quận Bình Tân thông tin, bước đầu tại cơ quan điều tra Sĩ đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Theo đó, Sĩ cho biết lý do đánh cháu H. gây chấn thương như trên là bởi vào chiều tối 4/11 Sĩ đang ngủ thì cháu H. bật ti vi làm ồn.

Bực mình vì bị cháu H. phá giấc ngủ, Sĩ cầm 2 tay cháu bé xách lên ném mạnh vào tường. Tiếp đó gã cha dượng độc ác dùng cây gỗ đánh khắp cơ thể cho đến khi bé trai nằm gục xuống nền nhà.

Khởi tố “cha dượng” đánh gãy tay, chân con riêng của vợ - 2

Cháu H. lúc mới nhập viện

Nhận được điện thoại của con, chị L. (mẹ ruột cháu H.) tức tốc chạy về, thấy con bị thương chị L. cùng hàng xóm đưa cháu H. đi cấp cứu. Từ trình báo của người dân, Sĩ bị mời về công an phường làm việc và đến nay bị bắt giam để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích như nói trên.

Được biết, Sĩ quen biết với chị L. từ 2 năm nay. Hai người dọn về chung sống với nhau như vợ chồng, Sĩ làm nghề sửa chữa điện còn chị L. đi bán hạt dẻ dạo. Theo chị L, trước đây cháu H. thường bị Sĩ răn đe bằng đòn roi vì làm trái ý. 

Trao đổi với Infonet, bác sĩ Trần Thị Mai Linh (Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM) cho biết, hiện sức khỏe của cháu H. đã tạm ổn, tỉnh thoảng vẫn còn nôn ói. "Các y bác sĩ đã cho cháu H. uống thuốc tan máu bầm và theo dõi tích cực", bác sĩ Linh nói. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Nguyễn (Infonet)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN