Khởi tố 4 phụ nữ vụ buôn bán 20 bánh hêrôin

Ngày 6/8, Đại úy Mai Hoàng, Đội trưởng Đội CSHS, Công an huyện Mộc Châu (Sơn La) cho biết, cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng 4 phụ nữ mua bán trái phép chất ma túy.

Khởi tố

Bốn phụ nữ người Dao bị bắt trong vụ mua bán trái phép 20 bánh heroin ở huyện Mộc Châu (Sơn La) ngày 29/7 có quan hệ anh em, thông gia với nhau. Đó là Bàn Thị Hoa (SN 1969), Mùi Thị Xin (SN 1993), Triệu Thị Vân (SN 1988) cùng trú tại tiểu khu Sao Đỏ 1, xã Vân Hồ, huyện Mộc Châu, Sơn La; Lý Thị Nguyệt (SN 1959) trú tại bản Phiềng Sàng, xã Phiêng Luông, huyện Mộc Châu, Sơn La.

Theo Đại úy Mai Hoàng, đây là vụ mua bán trái phép chất ma túy lớn nhất, do các đối tượng chủ yếu là phụ nữ người Dao gây ra từ đầu năm 2013 đến nay. Bốn đối tượng này lại có quan hệ họ hàng, thông gia với nhau.

Đầu tháng 6/2013, Công an huyện Mộc Châu phát hiện thông tin quan trọng về đường dây thường xuyên mua bán, vận chuyển trái phép hêrôin với số lượng lớn từ Mộc Châu đi Nam Định tiêu thụ, do Bàn Thị Hoa cầm đầu.

Khởi tố 4 phụ nữ vụ buôn bán 20 bánh hêrôin - 1

Bốn đối tượng trong vụ án Triệu Thị Vân tại trụ sở cơ quan điều tra.

Phương thức hoạt động hết sức tinh vi. Bàn Thị Hoa sử dụng các đối tượng là thân nhân để thực hiện việc mua bán, vận chuyển ma túy. Các đối tượng rất rõ địa bàn, đặc biệt là nơi giáp biên giới Lào, đã cấu kết với các đối tượng dưới xuôi để buôn bán, vận chuyển ma túy. Đích thân Đại úy Mai Hoàng chủ động tham mưu cho tập thể lãnh đạo đơn vị cho xác lập chuyên án 713V để phá án.

Phá án

Qua thời gian kiên trì bám sát địa bàn, theo dõi sát đối tượng Triệu Thị Vân, các trinh sát nắm được thông tin Vân và các đối tượng chuẩn bị cho đợt chuyển hêrôin với số lượng lớn. Lực lượng công an đã tổ chức mai phục tại khu vực Tiểu khu Sao Đỏ 1, xã Vân Hồ, huyện Mộc Châu.

18h30 ngày 29/7, tại nhà của Triệu Thị Vân, Công an huyện Mộc Châu (do đội Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Trật tự Xã hội chủ trì, phối hợp Phòng PC 47 Công an tỉnh Sơn La) phá thành công chuyên án 713V, bắt quả tang đối tượng Triệu Thị Vân về hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ: 20 bánh hêrôin còn nguyên bao bì (trọng lượng 6,82991 kg), 1 điện thoại di động Nokia C1 màu đen.

Khởi tố 4 phụ nữ vụ buôn bán 20 bánh hêrôin - 2

Đại úy Mai Hoàng kể về chuyên án 713V. Ảnh: Tuấn Nguyễn.

Mở rộng điều tra, cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an huyện Mộc Châu thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Triệu Thị Vân tại tiểu khu Sao Đỏ. Kết quả khám xét tạm giữ một số đồ vật, tài liệu liên quan.

Khai nhận

Tại cơ quan điều tra, Triệu Thị Vân khai nhận toàn bộ số ma túy 20 bánh hêrôin nêu trên là của Bàn Thị Hoa. Vân vận chuyển thuê từ bản Pa Chè I, xã Vân Hồ, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La về nhà cho Hoa, để hưởng tiền công vận chuyển 6 triệu đồng 1 bánh hêrôin.

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT, Công an huyện Mộc Châu thi hành lệnh bắt khẩn cấp, khám xét khẩn cấp nơi ở, đồ vật, tài liệu của 3 đối tượng, gồm: Bàn Thị Hoa, Mùi Thị Xin, Lý Thị Nguyệt về hành vi vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy.

Cơ quan công an đã thu giữ hơn 800 triệu đồng, 6 nhẫn kim loại màu vàng; 11 cây vàng SJC; 2 dây kim loại màu vàng; 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do mua bán ma tuý mà có; 2 ĐTDĐ; 2 chiếc xe máy và một số tài liệu, vật chứng liên quan.

Bước đầu, các đối tượng Triệu Thị Vân, Bàn Thị Hoa, Lý Thị Nguyệt, Mùi Thị Xin khai nhận: Trong khoảng thời gian từ đầu năm 2012 đến nay, các đối tượng cùng nhau mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ địa bàn huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La về địa bàn tỉnh Nam Định tiêu thụ với số lượng khoảng trên 60 bánh Hêrôin.

Vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Mộc Châu, phối hợp phòng PC47, Công an tỉnh Sơn La điều tra, mở rộng.

Theo Đại úy Mai Hoàng, đấu tranh phòng chống tội phạm nói chung, tội phạm ma túy nói riêng ở vùng miền núi có những đặc thù riêng, nhất là khi các đối tượng buôn bán ma túy là người dân tộc thiểu số. Đối tượng này thông thạo địa bàn, thường chống trả quyết liệt lực lượng chức năng.

Trong chuyên án này, các đối tượng bị bắt đều là nữ giới dân tộc thiểu số, trình độ nhận thức thấp nhưng lại liều lĩnh. Các đối tượng thường cất giấu ma túy trong các lu cờ đựng nông sản gùi sau lưng, tránh sự phát hiện của trinh sát. Sau mỗi "phi vụ" giao dịch thành công, các đối tượng này thường mua sắm đồ đạc, vàng bạc, đất đai rồi đi du lịch khắp nơi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuấn Nguyễn (Tiền Phong)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN