Khởi tố 3 đối tượng ném đá khiến tài xế hỏng mắt

Khởi tố và bắt tạm giam ba tháng ba đối tượng ném đá xe khách khiến tài xế hỏng mắt.

Ngày 14/7, Đại úy Bùi Xuân Hùng, Đội trưởng Đội CSĐT Công an huyện Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông) cho biết, cơ quan điều tra vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với ba đối tượng ném đá xe khách vừa xảy ra trên địa bàn gồm: Lê Văn Hải (22 tuổi), Nguyễn Song Hùng (19 tuổi, cùng trú xã Đắk R’la, huyện Đắk Mil) và Lăng Thanh Mẫn (19 tuổi, trú xã Ea Pô, huyện Cư Jút) về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Cũng theo Đại úy Hùng, hiện cơ quan điều tra đang tiến hành trưng cầu giám định tỷ lệ thương tích của tài xế Phan Văn Đoàn. Ngay sau khi có kết quả sẽ khởi tố các đối tượng thêm về tội “Cố ý gây thương tích”. Bốn đối tượng còn lại cùng tham gia vụ ném đá nhưng do không trực tiếp cầm đá ném vào xe khách nên cơ quan điều tra chỉ xử phạt hành chính, bàn giao cho gia đình và chính quyền địa phương quản lý, giáo dục. 

Khởi tố 3 đối tượng ném đá khiến tài xế hỏng mắt - 1

Đối tượng Lăng Thanh Mẫn (19 tuổi) đang được lấy lời khai tại cơ quan điều tra.

Như Báo Giao thông đưa tin, vào khoảng 0h20' rạng sáng ngày 29/6, ô tô khách giường nằm mang BKS: 81B-002.78 của hãng xe Thuận Tiến (Công ty TNHH vận tải Thuận Tiến - Gia Lai) do tài xế Phan Văn Đoàn (45 tuổi, trú TP Plei Ku, tỉnh Gia Lai) và Hồ Ngọc Cường điều khiển lưu thông theo hướng Gia Lai - TP Hồ Chí Minh đã gặp tai nạn khi xe qua đoạn rừng cao su thuộc địa bàn xã Đức Mạnh, huyện Đăk Mil, tỉnh Đắk Nông.

Một nhóm thanh niên (có một nữ) đã liên tục ném đá vào xe làm vỡ kính thông sáng buồng lái, vỡ tấm số 3 bên ghế lái, làm 4 hành khách trên xe xây xát. Tài xế Phan Văn Đoàn bị đá bay trúng đầu, dính vào mắt phải. Sau đó anh Đoàn được chuyển vào trung tâm y tế huyện Đắk Mil (Đắk Nông) cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ nhận định thương tích quá nặng, có nguy cơ hỏng mắt, vì vậy đã chuyển anh Đoàn cấp tốc về Bệnh viện tại Tp. Hồ Chí Minh. 

Ngay sau vụ việc xảy ra, Công an huyện Đắk Mil đã nhanh chóng vào cuộc điều tra. Sau gần 48h đồng hồ, cả 7 đối tượng đã bị cơ quan triệu tập lên trụ sở làm việc. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng Hải, Hùng và Mẫn khai nhận: Chính 3 đối tượng là chủ mưu và là người trực tiếp cầm đá ném vào xe khách, 4 đối tượng còn lại chỉ đứng xem.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tạ Vĩnh Yên (Giao thông vận tải)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN