Kháng nghị tăng án kẻ giấu dao, giết chết đồng nghiệp

Cho rằng mức án mà tòa tuyên quá nhẹ, không nghiêm minh nên VKSND TP HCM đã kháng nghị tăng án đối với bị cáo Dương Văn Nhã.

Ngày 14/9, VKSND TP HCM cho biết đã ký kháng nghị phúc thẩm, yêu cầu tăng án đối với Dương Văn Nhã (SN 1995, quê tỉnh An Giang) về tội “Giết người”. Trước đó, trong phiên sơ thẩm, ngày 22/8, đại diện VKSND TP HCM giữ quyền công tố đã đề nghị tù chung thân nhưng tòa án cùng cấp chỉ tuyên 20 năm tù.

Nhã và Trần Văn Hập (SN 1995, quê tỉnh Bạc Liêu) là công nhân tại Công ty Pouyuen (quận Bình Tân). Ngày 16/11/2013, Nhã lấy danh sách tiền thưởng của công nhân xem thì anh Hập đến lấy mang đi chỗ khác nên cả hai xảy ra mâu thuẫn. Hai ngày sau, Nhã chuẩn bị dao, chờ đến lúc tan ca rồi thách Hập đánh nhau.

Gặp nhau, Nhã dùng dao xếp đâm 2 nhát vào bụng Hập khiến anh này tử vong trên đường đến bệnh viện. Sau khi gây án, Nhã bỏ trốn xuống Trà Vinh và đến công an đầu thú khi nghe tin Hập tử vong.

Trong kháng nghị, VKSND TP HCM nêu rõ hành vi chuẩn bị hung khí rồi bất ngờ ra tay, đâm vào vùng nguy hiểm đến tính mạng thể hiện Dương Văn Nhã phạm tội với lỗi cố ý trực tiếp, phạm tội mang tính chất côn đồ, coi thường sinh mạng người khác. Mức án 20 năm tù mà tòa tuyên là quá nhẹ, chưa nghiêm, chưa tương xứng với hành vi phạm tội.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Dũng (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN