Kháng nghị tăng án băng côn đồ chém lìa tay phó công an xã

Cho rằng mức án tòa sơ thẩm tuyên phạt các bị cáo trong vụ chém lìa tay phó công an xã thấp hơn quy định, Viện KSND cùng cấp đã kháng nghị tăng hình phạt.

Sáng 10/9, Viện KSND huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định cho biết vừa ra quyết định kháng nghị phúc thẩm đối với bản án của TAND cùng cấp, đề nghị TAND tỉnh xét xử phúc thẩm tăng hình phạt đối với bị cáo Huỳnh Đình Quý (SN 1990, ngụ xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ) và đồng bọn về tội cố ý gây thương tích.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, do mâu thuẫn trong lúc nhậu với ông Võ Công Thạnh (SN 1960, xã Mỹ Chánh Tây) nên khoảng 21h ngày 30/5, Huỳnh Văn Đông (SN 1967, xã Mỹ Hiệp) gọi điện thoại cho 2 cháu của mình là Huỳnh Đình Quý và Huỳnh Đình Quy (SN 1994) kể lại sự việc. Sau đó, anh em Quý gọi đồng bọn ngụ cùng địa phương mang hung khí đến nhà chém ông Thạnh. Ông Thạnh đi vắng, cả nhóm không chém người được nên bực mình đập phá tài sản trong nhà ông rồi bỏ đi.

Nghe thông báo vụ việc, ông Thạnh chạy về nhà kiểm tra rồi báo công an xã đến giải quyết. Khi ông Trần Bá Thanh, Phó Công an xã đến hiện trường lập biên bản vụ việc, các đối tượng trên quay lại gây chuyện rồi dùng rựa chém vào đầu ông. Ông Thanh đưa tay lên đỡ thì bị chém lìa tay, thương tích 32%.

Kháng nghị tăng án băng côn đồ chém lìa tay phó công an xã - 1

Các bị cáo tại phiên tòa

Ngày 27/8, TAND huyện Phù Mỹ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Quý 5 năm 6 tháng tù, Quy 2 năm 6 tháng tù cùng đồng bọn, gồm: Trần Như Khoa (SN 1994), Võ Thanh Hùng (SN 1993), Trần Thiện Thanh (SN 1990) mỗi bị cáo 5 năm tù, Lê Xuân Ninh (SN 1993), Trương Đình Hào (SN 1993), Nguyễn Văn Sáng (SN 1994) mỗi bị cáo 3 năm tù và Võ Văn Phong (SN 1993) 1 năm tù về tội cố ý gây thương tích.

Theo VKSND huyện Phù Mỹ, trong quá trình xét xử, tòa án cấp sơ thẩm đã quá nhấn mạnh các tình tiết giảm nhẹ như bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả, khai báo thành khẩn nên đã tuyên phạt các bị cáo mức án quá nhẹ, không nghiêm khắc, không đủ tính răn đe giáo dục đối với hành vi chém lìa tay công an xã.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo A.Tú (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN