Kêu chủ quán "múc mồi ra em" rồi thành kẻ giết người

Mới đây, VKSND tỉnh Phú Yên đã chuyển hồ sơ truy tố Trần Quốc Hòa ra TAND cùng cấp để xét xử về tội giết người theo khoản 2 Điều 93 BLHS.

Theo hồ sơ, khoảng 22 giờ 30 ngày 15-11-2016, Trần Quốc Hòa (SN 1996, trú huyện Sơn Hòa, Phú Yên) cùng hai người bạn nhậu tại quán của bà Huỳnh Thị Kim Thành ở thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa. Khi thấy hết mồi, Hòa nói với chủ quán: “Múc mồi ra em”. Bà Thành nói: “Mày coi chừng tao” rồi cắt một đĩa xoài. Hòa đến lấy đĩa xoài rồi nói tục tĩu với bà Thành nên bà Thành đe: “Mai tao méc mẹ mày”.

Lúc này, Phạm Ngọc Đức là con rể của bà Thành ngồi nhậu với bạn là Nguyễn Hữu Phước ở quán bên cạnh nghe Hòa nói vậy nên đến nói với Hòa: “Mày nói gì với bà già tao?”. Hòa trả lời: “Tôi nói giỡn, gì mà làm dữ vậy ông”. Sau đó sợ bị Đức đánh nên Hòa nói hai bạn ở lại nhậu còn mình về trước. Nói rồi Hòa ra chỗ để mô tô thì bị Đức cầm ghế nhựa chạy đến đánh. Phước cũng nhào vô phụ đánh Hòa… Hòa chạy đến quán gần đó lấy dao đến đánh Đức và Phước.

Sau đó Hòa quay lại thấy Phước cầm cây củi đánh mình nên đưa tay lên đỡ rồi dùng dao tấn công Phước nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong.

Giết người vì câu nói “tình yêu như chó gặm“

Chỉ vì câu nói đùa : “Tình yêu của mày như chó gặm, lấy ai mà yêu“, Tùng cho rằng bị sỉ nhục nên trả thù.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Sông Ba (Pháp luật TP.HCM)
Trọng án Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN