Kẻ chủ mưu truy sát nhà báo khai lý do trốn ở BV tâm thần

Sau khi bị cảnh sát bắt ở bệnh viện tâm thần, Huy khai, quá trình trốn nã, Huy đau đầu nên làm thủ tục xin vào nằm viện điều trị.

Như đã đưa tin, Công an tỉnh Thái Nguyên đã bắt giữ được Phạm Anh Huy (25 tuổi, xã Tân Khánh, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên), đối tượng bị truy nã toàn quốc vì bị tình nghi chủ mưu gây ra vụ truy sát nhà báo Nguyễn Ngọc Quang - Phó Trưởng phòng Thời sự, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thái Nguyên hồi tháng 9.2015.

Đáng chú ý, Huy bị bắt giữ khi đang lẩn trốn ở Bệnh viện Tâm thần Trung ương Hà Nội.

Kẻ chủ mưu truy sát nhà báo khai lý do trốn ở BV tâm thần - 1

Đối tượng Phạm Anh Huy.

Theo điều tra, cuối năm 2015, các trinh sát Công an Thái Nguyên nắm được thông tin Huy đang lẩn trốn tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương nên tổ chức vây bắt.

Tại thời điểm bắt giữ, tâm lý của Huy vẫn tỉnh táo, bình thường. Cơ quan điều tra thu được từ Huy 2 điện thoại di động và tiền mặt. Bước đầu xác định, Huy không có tiền sử về bệnh tâm thần.

Tại cơ quan điều tra, Huy thú nhận hành vi chủ mưu gây ra vụ truy sát nhà báo Nguyễn Ngọc Quang hồi tháng 9.2014.

Huy khai, nguyên nhân gây án là bởi anh Nguyễn Ngọc Quang đã có những phóng sự gây ảnh hưởng tới công việc của bản thân và gia đình… Về lý do trốn trong bệnh viện tâm thần, Huy khai, anh ta bị đau đầu nên làm thủ tục xin vào nằm viện điều trị.

Trước đó, sáng ngày 4.9, anh Quang cùng vợ đi làm qua khu vực Cầu Gia Bảy (TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) thì bị 2 đối tượng đi xe máy chặn phía đầu xe. Anh Quang vừa dừng xe thì bị các đối tượng cầm búa và dao lao tới đập cửa kính ô tô.

Sợ hãi, anh Quang cùng vợ mở cửa chạy thì bị các đối tượng đuổi theo chém tới tấp. Hậu quả, anh Quang bị trọng thương, phải đi cấp cứu tại bệnh viện.

Kẻ chủ mưu truy sát nhà báo khai lý do trốn ở BV tâm thần - 2

Nhà báo Nguyễn Ngọc Quang nhập viện cấp cứu sau khi bị 2 truy sát vào tháng 9.2015.

Vào cuộc điều tra, ngày 19.9, Công an tỉnh Thái Nguyên đã bắt giữ 2 đối truy sát anh Quang là Dương Nghĩa Hậu (22 tuổi, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) và Chu Văn Thế (24 tuổi, huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang).

Sau khi cùng cố hồ sơ, Công an Thái Nguyên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 bị can đối với Hậu và Thế. Ngày 30.9, Công an Thái Nguyên phát lệnh truy nã toàn quốc đối với Phạm Anh Huy vì liên quan đến vụ án truy sát nhà báo Ngọc Quang.

Được biết, Phạm Anh Huy từng có thời gian công tác tại Công an huyện Định Hóa, Thái Nguyên. Do vi phạm một số quy định của ngành nên Phạm Anh Huy đã viết đơn xin ra khỏi lực lượng công an vào ngày 27.2.2015.

Vụ việc đang được Công an Thái Nguyên tiếp tục điều tra, làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đỗ Tuấn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN