Kẻ câm, tâm thần tranh chấp đất bằng cách đốt nhà

Vào khoảng 21h10' ngày 2/1/2014, tại căn nhà của ông Lê Hạnh (54 tuổi, ở tổ 6, KV 2, phường Hải Cảng, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) đã xảy ra hỏa hoạn, ngọn lửa bùng phát dữ dội.

Mặc dù được bà con hàng xóm cùng 3 xe chữa cháy và lực lượng phòng cháy chữa cháy của Công an tỉnh Bình Định đến kịp thời, nhưng phải gần 23h ngọn lửa mới được dập tắt hoàn toàn. Bà hỏa đã thiêu rụi đồ đạc, vật dụng và gần hết căn nhà. Thiệt hại chưa thể thống kê được.

Kẻ câm, tâm thần tranh chấp đất bằng cách đốt nhà - 1

Hiện trường vụ cháy nhà. (Ảnh minh họa)

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn nói trên được xác định là do Lê Thành Quá ,(40 tuổi, là em ruột của ông Hạnh) tranh chấp đất nên đã dùng xăng đốt nhà. Cơ quan chức năng đã bắt nhốt Quá ngay trong đêm, nhưng sáng 3/1, người thân trong gia đình lại bảo lãnh cho tại ngoại. Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng xử lý.

Theo bà Nguyễn Thị Ánh (53 tuổi, vợ ông Hạnh) cho biết Quá bị câm và bệnh tâm thần. Trước đó, hắn đã mấy chục lần đốt nhà nhưng được gia đình và bà con hàng xóm phát hiện kịp thời nên không gây ra hậu quả nghiêm trọng. Lần này, trong khi ông Hạnh bị bệnh nằm điều trị tại bệnh viện, hắn đi mua xăng giấu trong mình về tưới và đốt nhà.

Được biết, căn nhà này là đất cha mẹ để lại, vợ chồng ông Hạnh bỏ tiền ra xây và ngăn đôi, Quá một gian, vợ chồng ông Hạnh một gian để ở. Tuy nhiên, Quá cho rằng đất là của hắn nên hắn đòi lại, đồng thời thường xuyên quậy phá, vác dao, rựa dọa và chặt chém vợ chồng ông Hạnh và lần này là đốt cháy gần hết cả căn nhà.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đoan Thục (Giaothongvantai.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN