Kẻ cầm đầu nhóm côn đồ truy sát bạn nhậu ra đầu thú

Gần nửa tháng bỏ trốn sau khi dẫn đàn em vào tận nhà truy sát một nam thanh niên, nghi can cầm đầu đã ra đầu thú.

Chiều 29.8, nguồn tin của phóng viên cho biết, nghi can Trương Thành Liêm (33 tuổi, tự Vũ “búa”, ngụ phường 6, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau) đã đến Cơ quan CSĐT Công an TP.Cà Mau đầu thú.

Nghi can này được cho là người cầm đầu nhóm giang hồ khoảng 20 tên vào tận nhà truy sát anh Nguyễn Bé Minh (33 tuổi, ngụ ấp Xóm Chùa, xã Hòa Thành, TP.Cà Mau) vào chiều 16.8.

Liên quan đến vụ truy sát kinh hoàng này, hiện cơ quan điều tra đang tạm giữ ít nhất 5 người được cho là đàn em của Vũ “búa” có tham gia vào vụ chém anh Minh để điều tra.

Kẻ cầm đầu nhóm côn đồ truy sát bạn nhậu ra đầu thú - 1

Chân dung nghi can dẫn đầu nhóm côn đồ truy sát anh Minh.

Như tin đã đưa: Sáng 16.8, anh Minh đến nhà ông K (ngụ phường 6, TP.Cà Mau; là cha vợ của Vũ “búa”) nhậu thì xảy ra cự cãi với Vũ “búa”. Do bị tên này đánh vào mặt nên anh Minh đòi lấy dao chém Vũ. Vụ việc được mọi người can ngăn, anh Minh được người thân chở về nhà.

Tuy nhiên, khi anh Minh vừa về tới nhà thì vợ ông K gọi điện thoại cho bà Dư Thị Khê (mẹ anh Minh) thông báo rằng Vũ “búa” nói mình bị nhục khi bị người khác dọa chém, nên yêu cầu bà Khê phải trói anh Minh lại chở ra nhà xin lỗi, nếu không sẽ cho người vào dỡ nhà và giết anh Minh.

Biết tính Vũ “búa” nên bà Khê van xin và hẹn ngày hôm sau khi anh Minh tỉnh rượu sẽ ra nhà xin lỗi. Tuy nhiên, khoảng 17h chiều 16.8, Vũ “búa” dẫn theo khoảng 20 thanh niên xăm trổ đầy mình, mang theo hung khí vào tận nhà đâm chém anh Minh. Đến khi nạn nhân gục trên vũng máu, nhóm này mới bỏ đi.

Bà Khê cho biết, anh Minh bị nhóm người của Vũ “búa” chém 7 nhát trên lưng, ngực, phải nhập viện cấp cứu và đã xuất viện vào chiều 25.8.

“Tất cả chi phí điều trị được người thân của Vũ thanh toán. Họ cũng yêu cầu tôi làm đơn bãi nại, nhưng tôi không đồng ý”, bà Khê cho biết.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Hạnh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN