Hy hữu: Người đàn ông nặng 100kg đè chết người

Sự kiện: Bạc Liêu Tin ngắn

Thấy ông Phụng đứng trước đầu xe vợ chồng em gái nói chuyện, tưởng xin đểu nên ông Hoi đã đánh, đè chết người.

Ngày 9-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu, cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Thạch Hoi (53 tuổi, ngụ ấp Cái Tràm B, Thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình) về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Hy hữu: Người đàn ông nặng 100kg đè chết người - 1

Đối tượng Hoi làm việc với lực lượng công an

Theo điều tra bước đầu, khoảng 19 giờ ngày 29-10, ông Thạch Hoi đi nhậu say về nhìn thấy ông Trần Văn Phụng (50 tuổi, ngụ cùng địa phương) đang đứng trước đầu xe máy của vợ chồng em gái mình nói chuyện. Nghĩ rằng ông Phụng chặn xe để xin tiền nên ông Hoi đã xông vào đánh ông Phụng. Khi ông Phụng ngã xuống đất, ông Hoi liền nhào tới, đè lên bụng và kẹp 2 đầu gối vào hông ông Phụng. Ngay sau đó, người dân vào can ngăn và đưa ông Phụng đi cấp cứu. Tuy nhiên, ông Phụng đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Hy hữu: Người đàn ông nặng 100kg đè chết người - 2

Vời cân nặng 100 kg, ông Hoi đã đè chết nạn nhân

Nguyên nhân ông Phụng tử vong được xác định là do ông Hoi có cân nặng gần 100 kg, khi dùng sức đè lên người nạn nhân và kẹp 2 đầu gối vào hông khiến nạn nhân ngạt thở.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Thùy (Người lao động)
Bạc Liêu Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN