Hỗn chiến với thanh niên, ông già 71 tuổi gục ngã

Lúc này, Ngọc dùng cây gỗ đánh ông Thành gục ngã dưới đất và thương tật 63%.

Trong phiên tòa lưu động tại xã Phước Hòa ngày 15-4, TAND huyện Tuy Phước (tỉnh Bình Định) tuyên phạt 5 năm tù giam đối với Đinh Văn Ngọc (SN 1985, ngụ xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước) về tội “Cố ý gây thương tích”. Ngọc đã tham gia trận hỗn chiến rồi đánh gục ông già 71 tuổi khiến ông mang thương tật 63%.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, khoảng 21 giờ ngày 16-2-2013, Huỳnh Minh Hải (SN 1979), Nguyễn Văn Định (SN 1988) đều ở xã Phước Hòa đến quán bà Huỳnh Thị Lộc (ở cùng địa phương) ăn tối thì xảy ra mâu thuẫn với Đinh Văn Ninh, Nguyễn Thành Đệ ( SN 1995) và Lê Như Ý (SN 1994).

Bắt đầu vào cuộc hỗn chiến, Ninh dùng ghế nhựa đánh Hải bỏ chạy. Định đánh lại khiến Ninh bị chảy máu. Sau đó hai bên cùng đưa người bị thương tới phòng khám Đa khoa khu vực Phước Hòa băng bó vết thương. Tại đây, Ngọc (anh ruột Ninh) nghe tin em mình bị thương trong cuộc hỗn chiến nên chạy đến rồi dùng khúc gỗ đánh Hải và Hưng (em Hải) khiến 2 anh em phải bỏ chạy.

Ngọc dìu Ninh về nhà thì gặp ông Huỳnh Kim Thành (SN 1943, cha ruột của Hải và Hưng). Uất ức vì hai con trai bị đánh, ông Thành cầm cây sắt quất vào người Ninh. Lúc này, Ngọc dùng cây gỗ đánh ông Thành gục ngã dưới đất.

Người nhà của ông Thành đã đưa cha con ông vào Bệnh viện cấp cứu. Kết quả giám định pháp y cho thấy ông Thành bị tỉ lệ thương tật 63%, Hải tỉ lệ thương tật 13% và Hưng tỉ lệ thương tật 5%.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo X.Thức (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN