HN: Hai học sinh chém nhau giữa sân trường

Trong giờ ra chơi, bất ngờ hai học sinh nam trong trường xảy ra xô xát, ẩu đả và hậu quả khiến một em bị chém vào cánh tay phải đưa đến bệnh viện cấp cứu ngay sau đó.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 13h30 ngày 17/12, tại sân Trường THPT Ứng Hòa B (thuộc xã Đồng Tân, huyện Ứng Hòa, Hà Nội).

Thông tin ban đầu, nạn nhân bị chém là N.V.A, học sinh lớp 10A4, còn nam sinh dùng dao chém bạn là N.V.T học sinh lớp 10A10.

Theo thông tin từ phía thầy cô giáo và các em học sinh chứng kiến vụ việc, vào giờ ra chơi, hai nam sinh là A. và T. đã xảy ra xô xát rồi lao vào đánh nhau, ẩu đả giữa sân trường. T. đã bất ngờ dùng một con dao nhọn, dài khoảng 3-4cm chém vào cánh tay của A. khiến nam sinh này bị thương nặng. Các thầy cô trong trường đã nhanh chóng đưa A. đến bệnh viện cấp cứu.

Hung khí T. sử dụng đã bị bảo vệ nhà trường thu giữ ngay sau đó.

Chiều cùng ngày 17/12, thầy Đinh Văn Phú - phó Hiệu trưởng quản lý Trường THPT Ứng Hòa B, Hà Nội cho biết: “Vụ việc xảy ra trong trường học và hiện đang được làm rõ”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo A.Tuấn (Vietnamnet)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN