HN: Cô gái trẻ bị chồng đánh đập, châm lửa đốt

Hai vợ chồng giằng co can xăng làm xăng bắn vào cả 2 người. Dù vậy, Thành vẫn châm lửa đốt.

HN: Cô gái trẻ bị chồng đánh đập, châm lửa đốt - 1

Khu vực nơi Thành châm lửa đốt vợ

Ngày 23.2, ông Nguyễn Quang Minh – Trưởng Công an xã Hòa Thạch (huyện Quốc Oai, Hà Nội) cho biết, Công an xã Hòa Thạch đang phối hợp cùng Công an huyện Quốc Oai làm rõ vụ việc, đối tượng Nguyễn Văn Thành (25 tuổi, trú tại thôn Bạch Thạch, xã Hòa Thạch) bị tình nghi dùng xăng đốt vợ là chị Phạm Thị D (22 tuổi).

Ông Minh cho biết: Qua xác minh ban đầu, khoảng 16h chiều 9.2 (tức mùng 2 Tết Bính Thân 2016), Thành và chị D xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Trong lúc tức giận, Thành đã lấy can xăng định đổ xăng người vợ mình. Chị D và Thành sau đó xảy ra giằng co can xăng làm xăng bắn vào cả 2 người. Dù vậy, Thành vẫn châm lửa đốt khiến chị D bị cháy ở tay và mặt, còn Thành bị lửa cháy bén vào 2 cánh tay. Ngay sau đó, người dân địa phương đã dập lửa cứu nạn nhân.

Nhận được thông tin, tổ công tác của Công an xã Hòa Thạch đã nhanh chóng xuống hiện trường cùng người dân đưa chị D đi cấp cứu tại bệnh viện, đồng thời báo cáo Công an huyện Quốc Oai vào cuộc điều tra theo thẩm quyền.

“Chị D bị bỏng nặng ở cánh tay và mặt hiện vẫn đang nằm viện điều trị. Còn Thành bị bỏng ở hai cánh tay”, ông Minh thông tin.

Theo ông Minh, Thành và chị D có hai con gái. Hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

“Trước Tết, chị D đã làm đơn gửi lên Công an xã Hòa Thạch về việc bị anh Thành đánh đập. Chúng tôi mời anh Thành ra làm việc thì anh Thành thừa nhận đánh vợ. Sau khi được tuyên truyền, anh Thành nhận lỗi và hứa không đánh đập vợ nữa.

Lúc này, chị D bỏ về nhà bố mẹ đẻ, không có mặt tại địa phương nên chúng tôi dự định ra Tết sẽ mời cả hai lên làm việc để tìm biện pháp xử lý. Tuy nhiên, đến mùng 2 Tết, khi chị D trở về nhà thì xảy ra chuyện”, ông Minh cho biết.

Trưởng Công an xã Hòa Thạch cho biết thêm, Thành từng có 1 tiền án về tội đánh bạc và trong diện theo dõi nghiện ma túy tại địa phương. Sau khi xảy ra sự việc, Thành được gia đình bảo lãnh nên đang được cơ quan công an cho tại ngoại, quản lý tại địa phương.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, xử lý theo quy định.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuấn Hải ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN