HN: Cô gái bị kéo đâm thấu ngực

Thi thể cô gái được phát hiện trong tư thế bị một chiếc kéo đâm vào ngực bên phải, đổ nhiều máu.

Chiều tối 18/3, xóm trọ ở làng Phú Đô, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, Hà Nội náo loạn trước thông tin một cô gái chết trong phòng trọ.

Theo đó, chiều cùng ngày, người dân bất ngờ phát hiện thi thể một phụ nữ đã chết trong phòng trọ.

Bước đầu xác định, nạn nhân là Phạm A.T. (SN 1983, quê ở Phủ Lý, Hà Nam).

Người dân ở đây cho biết, chiều qua, chị dâu của A.T. đi làm về, mở cửa phòng thì phát hiện cô đã chết. A.T. bị một chiếc kéo đâm vào ngực bên phải, chảy nhiều máu. Chiếc xe máy nạn nhân thường ngày vẫn dùng đi làm đã bị lấy mất.

Nhiều người đồn đoán rằng, A.T. đang có mâu thuẫn trong chuyện tình cảm. Họ cũng cho biết, nạn nhân đã có người yêu và anh này thường xuyên qua phòng trọ của chị em A.T. chơi.

Công an huyện Từ Liêm đã khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lệ Vân ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN