"Hiệp sĩ" tự phát bị công an thu giữ súng

Sự kiện: Tin pháp luật

Khi bắt và bàn giao nghi phạm cho công an phường, các “hiệp sĩ” tự phát TP Biên Hòa làm tường trình, bị thu giữ công cụ hỗ trợ.

Anh Nguyễn Văn Hưng - ngụ phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa (Đồng Nai) và nhóm bạn “hiệp sĩ” tự phát đang cho là Công an phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa gây khó cho việc truy bắt tội phạm khi “nhốt” các “hiệp sĩ”, thẩm vấn, thu giữ súng khi họ bàn giao nghi phạm trộm cắp quả tang.

Trong khi đó, công an lại cho là họ không làm khó…

Tự phát bắt trộm

Theo anh Hưng, trên địa bàn hay xảy ra trộm cắp, cướp giật nên anh cùng một số thanh niên khác tự lập đội “hiệp sĩ” khoảng 10 thành viên, chủ yếu là công nhân, bảo vệ... có lý lịch, đạo đức tốt để dẹp bớt nạn trộm cướp.

Khoảng 3 giờ sáng 28-4, nhóm anh Hưng gồm sáu thành viên đi tuần tra lòng vòng trên địa bàn phường Long Bình Tân thì phát hiện hai thanh niên đang dùng súng điện bắt trộm chó liền truy đuổi nhưng bắt hụt. Ngay sau đó, nhóm “hiệp sĩ” của anh Hưng phát hiện hai thanh niên khác đột nhập nhà dân ở phường ăn trộm, liền vây bắt được một nghi can cùng tang vật giao cho Công an phường Long Bình Tân xử lý.

Sau đó nhóm của anh Hưng tiếp tục chạy xe trên quốc lộ 51, đến đoạn gần ngã ba Vũng Tàu thì thấy hai nghi can trộm chó bị bắt hụt trước đó, liền tổ chức truy bắt. Thấy có người truy đuổi, hai người này dùng ớt bột ném trả, dùng súng điện tự chế bắn vào các thành viên… Nhờ hỗ trợ của dân, nhóm anh Hưng bắt được một nghi can cùng bộ súng kích điện, súng bắn thun, chai ớt bột… dùng để trộm chó. Sau đó các “hiệp sĩ” bàn giao nghi phạm và tang vật cho Công an phường Long Bình Tân xử lý.

"Hiệp sĩ" tự phát bị công an thu giữ súng - 1

Hung khí trong vụ trộm chó mà nhóm anh Hưng bắt giữ. Ảnh phải: Nghi can trộm tài sản bị nhóm “hiệp sĩ” tự phát giao công an. Ảnh: VH

Bị giữ khi bàn giao nghi phạm?

Theo anh Hưng, khi bàn giao nghi phạm trộm chó, công an phường giữ các anh lại để làm tường trình, lấy lời khai. “Đã 5 giờ 30, nhiều người tới giờ đi làm nên tôi nói với các anh em về trước, tôi sẽ ở lại làm việc nhưng công an phường cho người đóng cổng, không cho bất cứ ai ra ngoài” - anh Hưng kể.

Sau đó công an lấy lời khai của các thành viên trong nhóm, yêu cầu làm bản tường trình… đến hơn 10 giờ sáng mới được về. “Khi làm việc, một công an cho là chúng tôi làm việc tốt nhưng sai vì chưa được cấp phép. Chúng tôi bắt người phạm tội quả tang, giao cho công an, chẳng rõ sai điểm nào?” - anh nói.

Vì đang là bảo vệ một công ty nên anh Hưng có súng bắn đạn cao su, roi điện và anh mang theo khi đi bắt người nên bị công an lập biên bản tạm giữ khẩu súng để xác minh nguồn gốc.

Giữ để làm rõ chứ không làm khó!

Trao đổi với chúng tôi về sự việc trên, Trung tá Đào Văn Phú, Trưởng Công an phường Long Bình Tân, cho biết: Khi làm việc với hai nghi can, họ cho biết khi bắt giữ, nhóm “hiệp sĩ” tự phát xưng là hình sự, rút súng dọa bắn nên chúng tôi phải làm rõ có hay không chuyện xưng danh và sử dụng súng không đúng này. “Mấy anh đó mang theo súng bắn đạn cao su, bộ đàm, roi điện... và có giấy phép nhưng sử dụng không đúng, chúng tôi phải lấy lời khai để xác minh”.

Đại tá Trần Tiến Đạt, Trưởng Công an TP Biên Hòa, cho biết là đã nắm được vụ việc. Theo Đại tá Đạt, TP Biên Hòa chưa có nhóm “hiệp sĩ” nào được cơ quan có thẩm quyền công nhận. “Người dân bắt tội phạm bàn giao cho công an là bình thường nhưng nhóm anh Hưng tự đi tuần tra, mang theo công cụ hỗ trợ nên công an cần làm rõ để xác minh chứ không phải làm khó” - ông nói và cho hay Công an TP Biên Hòa rất quan tâm, luôn khích lệ tinh thần nghĩa hiệp, khích lệ người dân tham gia vào phòng, chống tội phạm. Tuy nhiên, nếu là một tổ chức thì phải có sự quản lý của cơ quan chức năng để được hướng dẫn về nghiệp vụ, khi tham gia bắt tội phạm sẽ được xem xét hỗ trợ theo quy định của pháp luật.

Sử dụng súng không đúng

Theo Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, người được giao công cụ hỗ trợ khi thi hành công vụ được sử dụng trong các trường hợp: Ngăn chặn người đang có hành vi đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của người khác; bắt giữ người theo quy định của pháp luật; thực hiện phòng vệ chính đáng theo quy định của pháp luật... Đối chiếu với trường hợp của anh Hưng thì anh này sử dụng công cụ hỗ trợ không đúng.

Bởi lẽ công an chỉ cấp phép cho anh Hưng bảo vệ mục tiêu chứ không phải cấp phép cho anh mang đi tuần tra bắt tội phạm. Kế đến, anh tự phát đi “tuần tra” chứ không phải đang thực hiện công vụ do cơ quan, tổ chức giao.

Tuy nhiên, sai phạm của anh Hưng xuất phát từ động cơ tốt, công an nên cân nhắc khi xử lý.

Quan trọng là Đồng Nai cần nghiên cứu công nhận các nhóm, câu lạc bộ "hiệp sĩ" để quản lý, hướng dẫn… nâng cao thế trận toàn dân phòng, chống tội phạm mà Bình Dương đã thực hiện thành công.

__________________________________

Công an tỉnh luôn khuyến khích người dân tham gia phòng, chống tội phạm, tạo điều kiện cho các nhóm thành lập câu lạc bộ “hiệp sĩ” nhưng hiện Đồng Nai chưa có nhóm nào được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, công nhận để được quản lý, hỗ trợ trong quá trình truy bắt tội phạm, phát huy hiệu quả.

Đại tá NGUYỄN VĂN THỌChánh Văn phòng Công an tỉnh Đồng Nai

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vũ Hội (Pháp luật TP.HCM)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN