“Hiệp sĩ” tóm gọn “nữ tặc” chuyên trộm ở tiệm làm đẹp

Công an TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) đang tạm giữ một "nữ tặc" chuyên trộm điện thoại ở các tiệm chăm sóc sắc đẹp phụ nữ ở địa bàn Bình Dương, Đồng Nai, TP.HCM.

Ngày 6.1, Công an TP.Thủ Dầu Một tiến hành mở rộng điều tra hành vi trộm cắp tài sản đối với nghi can Hứa Thảo Linh (SN 1989, hộ khẩu TP.Biên Hòa, Đồng Nai).
Thông tin ban đầu, trong vòng vài tháng trở lại đây, Linh đã trộm hàng chục điện thoại di động tại các tiệm chuyên chăm sóc sắc đẹp phụ nữ ở Bình Dương, Đồng Nai, TP.HCM.

Hành vi trộm cắp của Linh đã bị camera an ninh tại một tiệm chuyên chăm sóc móng tay cho phụ nữ tại TP.Thủ Dầu Một ghi nhận.

“Hiệp sĩ” tóm gọn “nữ tặc” chuyên trộm ở tiệm làm đẹp - 1
Linh đang mở hộc tủ "chôm" điện thoại tại một tiệm sửa móng tay phụ nữ ở TP.Thủ Dầu Một (cắt từ clip).

Cụ thể, cuối tháng 12 vừa qua, Linh đóng vai một người xin việc và bước vào tiệm trên. Thừa lúc chủ tiệm và nhân viên bận phục vụ khách hàng, Linh nhanh tay mở hộc tủ của tiệm lấy một chiếc điện thoại hiệu iPhone. Sau đó, Linh nhanh chóng thoát khỏi tiệm.

Sau khi phát hiện mất điện thoại, chủ tiệm xem lại camera an ninh và phát hiện hành vi trộm cắp của Linh. Sau đó, chủ tiệm chuyển đoạn phim ghi cảnh chôm đồ của Linh cho “hiệp sĩ đường phố” Nguyễn Thanh Hải, Đội phòng chống tội phạm phường Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một.
Đến khoảng 21h ngày 5.1, trong lúc chạy xe máy, anh Hải cùng 2 đồng đội là “hiệp sĩ” Hồ Duy Tân, “hiệp sĩ” Thạch Đạt phát hiện 1 đối tượng có đặc điểm giống “nữ tặc” chuyên trộm cắp ở các tiệm làm đẹp liền chặn lại và mời về đồn công an.

Tại cơ quan công an, ban đầu Linh không thừa nhận hành vi của mình. Tuy nhiên, khi biết hành động của mình bị camera an ninh ghi lại, Linh đành cúi đầu thừa nhận.

Ban đầu, Linh chỉ mới thừa nhận là thời gian gần đây đã trộm 3 iPhone ở các tiệm chuyên chăm sóc sắc cho phụ nữ ở TP.Thủ Dầu Một. Hiện Công an TP.Thủ Dầu Một đang mở rộng điều tra vụ việc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cát Tường ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN