“Hiệp sĩ” phi thân bắt đối tượng trộm xe SH

Sự kiện: Tin pháp luật

Xe “hiệp sĩ” và xe SH do tên trộm lái đang đua tốc độ, bất ngờ “hiệp sĩ” bay qua chộp lấy tên trộm...

“Hiệp sĩ” phi thân bắt đối tượng trộm xe SH - 1

Đối tượng trộm xe SH bị “hiệp sĩ” Bình Dương bắt

Công an thị xã Bến Cát – Bình Dương đang tạm giữ Nguyễn Văn Sinh (38 tuổi, quê Hà Nội, tạm trú Bình Phước) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Sinh bị nhóm “hiệp sĩ đường phố” của phường Phú Hòa bắt “nóng” vào tối 3/5. “Hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải, phường Phú Hòa kể, khoảng 20 giờ ngày 3/5, anh nhận được điện thoại của một người dân thông báo mình vừa bị trộm xe SH. Cụ thể, người bị hại là Trần Quốc Bảo (22 tuổi, ngụ Bình Phước) cho biết mình chạy xe SH đến nhà chị gái ở phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát – Bình Dương chơi. Trong lúc loay hoay nói chuyện với người quen, anh Bảo quay lại thì chiếc SH dựng cách anh 2m biến mất.

“Hiệp sĩ” phi thân bắt đối tượng trộm xe SH - 2

Đoản thu giữ từ tên trộm

“Hiệp sĩ” Hải phỏng đoán, gã trộm có thể chạy chiếc SH đến đường Mỹ Phước – Tân để về TPHCM. Anh Hải chở theo “hiệp sĩ” Trần Phước Lộc ra đường này đón lỏng. Sau đó, các anh phát hiện, gã trộm lái SH có màu sắc biển số đúng như mô tả của bị hại di chuyển với tốc độ khoảng 100km/h về hướng TPHCM. Anh Hải lái chiếc xe máy hiệu Exciter truy đuổi. Sau nhiều km đua tốc độ, xe “hiệp sĩ” ép xe SH buộc gã trộm phải giảm tốc. Bất ngờ, “hiệp sĩ” Trần Phước Lộc (ngồi sau xe do anh Hải lái) phi thân qua xe SH chộp lấy tên trộm. Cả hai té xuống đường, gã trộm móc đoản sắt (chuyên dùng để phá ổ khóa xe máy) ra chống trả, “hiệp sĩ” Hải lao tới đá văng đoản. Lúc này 2 “hiệp sĩ” khác là Phan Ngọc Dương Tài, Nguyễn Huệ Minh Tân chạy tới phụ anh Hải khống chế gã trộm bàn giao công an.

Thông tin ban đầu, đối tượng Nguyễn Văn Sinh dùng đoản phá ổ khóa chiếc SH để trộm. Sinh có 2 tiền án về tội cướp tài sản, ra tù vào năm 2014.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cát Tường ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN