Hiếp dâm tập thể bất thành, quay sang cướp

Đánh đập nạn nhân để cưỡng hiếp nhưng bị chống cự quyết liệt, 2 "yêu râu xanh" chuyển sang cướp tài sản của cô gái.

Công an huyện Bình Liêu, Quảng Ninh vừa điều tra, làm rõ, truy bắt nóng 2 đối tượng, gồm: Trần A Sằn (SN 1993) và Trần A Dảu (SN 1996) đều trú tại Pắc Pộc, Hoành Mô (Bình Liêu) về hành vi cưỡng hiếp và cướp tài sản.

Trước đó, Công an huyện nhận được trình báo của chị Hoàng Thị Đ (SN 1985, trú tại Tân Bình, Đầm Hà) bị 2 thanh niên đuổi cưỡng hiếp tại khu vực bờ suối thuộc bản Đồng Cậm, Hoành Mô, Bình Liêu. Khi bị chị Định chống cự, một trong hai đối tượng này đã dùng đá đập vào mặt chị. Tuy vậy, chị Định vẫn cương  quyết chống cự, sợ lộ, 2 đối tượng đã cướp chiếc điện thoại di động của chị rồi bỏ chạy.

Nhận được tin báo, Công an huyện Bình Liêu đã khẩn trương truy tìm và  sau 24 giờ từ khi nhận được tin báo đã bắt được 2 đối tượng gây án, cùng tang vật.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuấn Hương (Quảng Ninh Online)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN