Hát karaoke, tranh thủ hiếp con gái chủ quán

Ngày 14/1, cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng cho biết đã hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam đối với Phạm Văn Tuyên (SN 1983, ở xã Nam Hưng, huyện Tiên Lãng) về hành vi "Hiếp dâm trẻ em".

Trước đó, tối 31/12/2012, sau khi Tuyên cùng đám bạn cùng khu nhà trọ ở xã An Hưng (huyện An Dương) liên hoan tất niên xong thì rủ nhau đi hát và uống rượu tại quán karaoke ở gần đó.

Trong lúc cả bọn đang hát trong phòng, Tuyên đi ra ngoài vệ sinh đã phát hiện 2 con gái chủ quán là cháu: Vũ Thanh H. (8 tuổi) và Vũ Nguyên L. (3 tuổi) đang nằm ngủ trong phòng.

Thú tính nổi lên, Tuyên xông vào trong phòng bế cháu H. ra ghế salon giở trò đồi bại.

Thấy cháu H. sợ hãi khóc thét, Tuyên rút trong túi ra tờ tiền 100 ngàn đồng dúi vào tay dỗ dành, nhưng cháu H. vẫn chống cự quyết liệt.

Sợ bị mọi người phát hiện, Tuyên bế cháu H. vào phòng kéo chăn đắp lại cho cháu rồi đi về phòng hát. Tuyên bảo cả nhóm dừng cuộc chơi hòng trốn tội.

Tuy nhiên, khi bọn Tuyên còn chưa kịp đi ra khỏi quán thì cháu H. cùng người nhà xuất hiện tố cáo hành vi bỉ ổi của Tuyên.

Gia đình cháu H. đã trình báo cơ quan công an bắt giữ Tuyên.

Tại cơ quan công an, Tuyên khai nhận toàn bộ hành vi xâm hại cháu H.

Được biết, Tuyên lấy vợ và vừa sinh con đầu lòng. Thời gian gần đây Tuyên rời quê ra thành phố lao động tự do tại khu Công nghiệp Nomura.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Q.Minh (Vietnamnet)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN