Hào Anh từ chối giám định tâm thần, không cần luật sư

Hào Anh khẳng định không có biểu hiện tâm thần và từ chối đi giám định tâm thần.

Hào Anh từ chối giám định tâm thần, không cần luật sư - 1

Hào Anh từ chối giám định tâm thần, từ chối luật sư bào chữa.

Sau khoảng 3 tháng bị bắt về tội trộm cắp tài sản, Hào Anh đã từ chối giám định tâm thần, từ chối luật sư bào chữa.

Cụ thể, trao đổi với PV, luật sư Đặng Huỳnh Lộc (Trưởng Văn phòng Luật sư Huyền Vũ, TP.HCM) cho hay, ông đã nhận được thông báo của Viện kiểm sát huyện Đơn Dương (Lâm Đồng) với nội dung Nguyễn Hoàng Anh (tức Hào Anh) từ chối giám định tâm thần.

Hào Anh khẳng định rằng sức khỏe bình thường, không có biểu hiện của bệnh tâm thần cũng như từ chối luật sư bào chữa.

"Bị can cho rằng hành vi phạm tội của mình quá rõ ràng, mức án không cao nên không nhờ luật sư bào chữa" luật sư Lộc cho hay.

Hào Anh từ chối giám định tâm thần, không cần luật sư - 2

 Thông báo của Viện kiểm sát nhân dân huyện Đơn Dương (Lâm Đồng).

Trước đó, ngày 16/5/2015, Hào Anh bị Công an huyện Đơn Dương bắt tạm giam để điều tra vụ trộm cắp tài sản tại xã Lạc Xuân (Đơn Dương, Lâm Đồng).

Ngày 16/7, sau 2 tháng điều tra, đơn vị này chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Hào Anh và Phan Thảo Duy về hành vi trộm cắp tài sản.

Ngày 27/7, luật sư Đặng Huỳnh Lộc đã xin được xác nhận Hào Anh từng có tiền sử bệnh tâm thần của nguyên Trưởng Tổ chức Giám định Pháp y Tâm thần tỉnh Cà Mau.

Luật sư Lộc đã đề nghị Quyết định trưng cầu giám định pháp y tâm thần đối với Hào Anh nhưng thanh niên này từ chối.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đoàn Lê ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN