Hàng trăm người xem kẻ giết gái bán dâm "diễn" lại tội ác

Sau 4 ngày bị bắt giữ để điều tra về hành vi “giết người” và “cướp tài sản”, nam thanh niên 20 tuổi được đưa lại hiện trường để tiến hành các bước thực nghiệm quá trình gây án.

Video: Hàng trăm người xem kẻ giết gái bán dâm "diễn" lại tội ác. (Nguồn ANTV)

Liên quan đến vụ chị Dương H.Đ. (20 tuổi, ngụ xã Tân Hưng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) được chủ nhà trọ T.T. (phường 9, TP. Cà Mau) phát hiện đã chết, thi thể đang phân hủy vào tối 12.11, vào khoảng 13 giờ chiều nay (18.11), Công an tỉnh Cà Mau đưa nghi can Trương Hoài Trọng (20 tuổi, ngụ ấp Hòa Thành, xã Hòa Thành, TP. Cà Mau) trở lại nhà trọ T.T để thực nghiệm lại quá trình gây án. Hàng trăm người dân địa phương vây kín quanh nhà trọ để theo dõi.

Hàng trăm người xem kẻ giết gái bán dâm "diễn" lại tội ác - 1

Nhiều người hiếu kỳ vây nhà nghỉ T. T theo dõi buổi thực nghiệm

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với đối tượng này để điều tra về hành vi nêu trên.

Một điều tra viên cho biết, trong quá trình Trương Hoài Trọng thực nghiệm lại hành vi giết người, cướp tài sản, đối tượng này tỏ ra khá bình tĩnh. “Nghi can được cho thực hiện lại các động tác gây án nhiều lần từ việc bóp cổ, lấy nữ trang, sửa lại tư thế nằm của nạn nhân trước khi rời khỏi hiện trường… Tất cả đều khớp với lời khai của Trọng với cơ quan điều tra” – vị điều tra viên nói.

Theo lời khai ban đầu của Trọng, trước khi ra tay giết hại chị Đ. vào chiều 10.11 thì ngày 8.11, Trọng và nạn nhân đã cùng nhau thuê nhà nghỉ ở một địa điểm khác để quan hệ. Phát hiện nạn nhân đeo nhiều nữ trang, ngày 9.11, Trọng đến nhà trọ T.T thuê phòng và gọi chị Đ. đến, hai người tiếp tục quan hệ. Sau đó chị Đ. trở lại quán nhậu A.K ở khóm 6, phường 9 tiếp tục công viện phục vụ bàn.

Đến chiều 10.11, chị Đ. lại đến nhà trọ T.T vào phòng ở cùng Trọng. Sau khi quan hệ, Trọng bóp cổ chị Đ. đến chết rồi cướp tài sản. Số tài sản Trọng cướp gồm: 1 vòng kiềng đeo cổ, 1 đôi bông tai, 1 bộ vòng (7 chiếc), 2 nhẫn (tất cả đều là vàng 18K) và 3 chiếc nhẫn vàng 24K, đem đi bán được hơn 15 triệu đồng.

Hàng trăm người xem kẻ giết gái bán dâm "diễn" lại tội ác - 2

Trọng diễn lại cảnh mình lấy tài sản của chị Đ. sau khi sát hại nạn nhân

Như tin đã đưa, chiều 12.11, lúc làm vệ sinh phòng, chủ nhà trọ T.T phát hiện mùi hôi thối bốc lên từ căn phòng số 15. Khi mở cửa phòng kiểm tra, chủ nhà phát hiện chị Đ. đã chết, thi thể đang trong quá trình phân hủy nặng nên trình báo công an.

Chủ nhà trọ T.T khai với cảnh sát, ngày 9.11, nạn nhân cùng một nam thanh niên đến thuê phòng nhưng không xuất trình giấy tờ tùy thân. Đến chiều 10.11, người thanh niên khóa cửa phòng rồi đến yêu cầu nhần viên không được vào phòng làm vệ sinh khi chưa có yêu cầu. Do đó đến khi thi thể bốc mùi hôi thối, sự việc mới được phát hiện.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Hạnh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN