Hàng loạt tiệm cầm đồ ở Bình Dương dính bẫy vàng giả

Một băng nhóm chuyên dùng dây chuyền, lắc tay giả vàng, giả bạc đi lừa tiệm cầm đồ đã bị bắt giữ.

Ngày 5.10, Công an phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết vừa bắt giữ và bàn giao cho Công an thị xã Thuận An xử lý băng nhóm chuyên dùng trang sức giả đi cầm cố hoặc bán lại.

Bốn đối tượng bị bắt gồm Nguyễn Văn Tuân (33 tuổi), Tống Đức Cảnh (29 tuổi) cùng quê Phú Thọ; Lương Văn Định (32 tuổi, quê Hải Phòng) và Nguyễn Trọng Thủy (27 tuổi, quê Thái Bình).

Từ giữa tháng 7 đến cuối 9.2016, nhiều tiệm cầm đồ ở thị xã Thuận An, thị xã Dĩ An bị nhóm trên mang lắc tay, dây chuyền giả đến cầm cố với giá từ 450.000 đồng đến 1.400.000 đồng.

Chờ lâu không thấy các đối tượng quay lại chuộc, chủ tiệm kiểm tra mới biết trang sức này mạ vàng, mạ bạc để đánh lừa người thiếu kinh nghiệm. Riêng tiệm cầm đồ Kim Kim Hoa ở khu phố 4, phường An Phú, thị xã Thuận An bị nhóm này lừa đến 3 lần.

Hàng loạt tiệm cầm đồ ở Bình Dương dính bẫy vàng giả - 1

Một sợi dây chuyền được cầm cố với giá 450 ngàn đồng

Hàng loạt tiệm cầm đồ ở Bình Dương dính bẫy vàng giả - 2

Các món trang sức giả mà băng nhóm này mang đi lừa được niêm phong

Sáng 3.9, Công an phường An Phú được chủ tiệm cầm đồ Kim Kim Hoa báo có hai đối tượng lạ mặt cầm cố dây chuyền vàng, bạc được nghi là đồ giả.

Công an nhanh chóng có mặt mời hai đối tượng Nguyễn Văn Tuân, Tống Đức Cảnh về trụ sở làm việc. Qua đấu tranh, hai đối tượng này khai ra Lương Văn Định và Nguyễn Trọng Thủy là đồng bọn của chúng.

Băng nhóm này khai nhận mua nữ trang giả từ một người tên Sỹ ở huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình. Mỗi lần hết hàng, băng nhóm này chuyển khoản cho Sỹ còn Sỹ gửi trang sức giả vào bằng xe đò.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo N.Phú (Người lao động)
Những chiêu trò lừa đảo Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN