Ham "làm giàu không khó", anh em ruột cùng đối mặt án tử

Từng là những người lao động chân tay, nhưng vì hám lợi, hai anh em Tuyên, Viện đã tổ chức hẳn một đường dây buôn bán ma tuý với số lượng cực "khủng”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ngày 20/4 đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án Chu Đình Tuyên cùng đồng phạm mua bán trái phép 799 bánh heroin xảy ra tại Hòa Bình, Sơn La, Lạng Sơn.

Đến nay, cơ quan công an đã khởi tố 19 bị can về tội danh mua bán trái phép chất ma túy, đình chỉ điều tra 1 bị can, 4 bị can hiện đang bỏ trốn.

Trong số 14 bị can bị truy tố, cơ quan điều tra xác định bị can Chu Văn Viện (SN 1983, trú tại xã Đồng Bục, Lộc Bình, Lạng Sơn) là đối tượng cầm đầu đường dây ma túy từ Sơn La vận chuyển về huyện Lộc Bình, Lạng Sơn và bán cho một đối tượng người nước ngoài sống tại khu vực biên giới, ráp gianh giữa Lạng Sơn – Trung Quốc.

Ban đầu, Viện chỉ là đối tượng lái xe thuê cho đường dây vận chuyển ma túy, sau đó tự đứng ra thành lập đường dây ma túy riêng.

Tham gia đường dây này còn có anh trai của Viện là Chu Đình Tuyên (SN 1977). Tuyên vốn làm nghề buôn bán nống sản từ Việt Nam sang Trung Quốc, nhưng do muốn kiếm tiền nhanh nên đã giúp sức tích cực cho Viện trong việc mua bán ma túy.

Ngoài ra còn có một số bị can từng phạm tội về ma túy, điển hình như: Hoàng Văn Hóa (SN 1985, bị TAND Tối cao tuyên mức án tử hình vì liên quan đến một vụ ma túy khác); Hoàng Văn Sự (SN 1980); Hoàng Văn Khánh; Lý Văn Lâm (SN 1983); Nguyễn Thanh Thăng (SN 1985); Chu Văn Cung, cùng trú tại huyện Lộc Bình, Lạng Sơn…

Theo kết luận điều tra, vào12h ngày 4/12/2014, tại khu vực km3+200, QL12B, thuộc địa phận xã Thu Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình, cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Hòa Bình, Công an Hà Nội bắt quả tang Lê Xuân Việt, Nguyễn Văn Tám đang vận chuyển 45 bánh heroin. Ngay tại thời điểm bị bắt giữ, Tám khai vận chuyển thuê số ma túy trên cho Chu Đình Tuyên đang điều khiển xe ô tô đi phía trước…

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, cơ quan điều tra đã lần lượt khởi tố bị can và bắt tạm giam tổng cộng 19 đối tượng về tội mua bán trái phép chất ma túy, đình chỉ điều tra 1 bị can, 4 bị can hiện đang bỏ trốn.

Kết quả điều tra đủ căn cứ kết luận các bị can đã mua bán trái phép 22 chuyến, tổng cộng 799 bánh heroin.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Sơn (Báo Gia đình & Xã hội)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN