Hai nhóm thanh niên chém nhau loạn xạ trước tiệm cầm đồ

Sự kiện: Tin pháp luật

Ngày 13-8 Công an TP Biên Hòa, Đồng Nai đã tiến hành khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai của một số người liên quan để điều tra vụ việc đồng thời truy bắt các đối tượng trong vụ hàng chục thanh niên dùng dao, mã tấu chém nhau và đập phá tài sản tại xã Tam Phước TP Biên Hòa trong đêm...

Bước đầu cơ quan Công an xác định nguyên nhân dẫn tới vụ việc là do đối tượng Hồ Văn Tuấn và Phạm Đình Khôi đều ngụ tại TP Biên Hòa mâu thuẫn với nhau từ trước. 

Khoảng 21h30 ngày 12-8, Hồ Văn Tuấn và một số đối tượng đến tiệm cầm đồ trên đường Phùng Hưng do Phạm Văn Viết, 29 tuổi, ngụ xã Tam Phước, TP Biên Hòa làm chủ để chơi. 

Hai nhóm thanh niên chém nhau loạn xạ trước tiệm cầm đồ - 1

Các đối tượng xông vào chém nhau loạn xạ trong đêm.

Khi thấy Tuấn và bạn ngồi trong tiệm cầm đồ của Viết, đối tượng Khôi đã về kéo hàng chục thanh niên dùng dao, mã tấu và gạch đá xông vào tiệm cầm đồ của Viết nhắm vào Tuấn cùng nhóm bạn đâm chém loạn xạ. 

Bị tấn công Tuấn và nhóm bạn của Viết trong tiệm cầm đồ cũng đã dùng các hung khí tấn công lại nhóm của Khôi từ trong tiệm cầm đồ ra đến ngoài đường Phùng Hưng. 

Vụ việc khiến cả khu vực trở nên náo loạn trong đêm do các đối tượng rất manh động. Sau khoảng 20 phút ẩu đả, các đối tượng của 2 nhóm đều trốn khỏi hiện trường. 

Qua khám nghiệm cho thấy nhiều tài sản trong tiệm cầm đồ của Viết đã bị các đối tượng đập phá hư hỏng. Hiện lực lượng Công an đang tiếp điều tra truy bắt các đối tượng.

Đòi nợ nhầm nhà, 20 côn đồ chém 6 người bị thương

Anh Hiến bị chấn thương vùng gáy, vùng mặt; anh Sông (cháu anh Hiến) bị chém vỡ hộp sọ, bà Loan bị chém vào chân trái.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Sơn (Công an nhân dân)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN