Hai người thương vong trong cuộc nhậu

Tại hiện trường, cơ quan công an xã Định Tường, huyện Yên Định (Thanh Hóa) phát hiện một người đàn ông đã chết, một người đang lau vết thương cho một người bị thương nặng khác.

Thông tin ban đầu cho biết: Lúc 15h ngày 21/8, công an xã Định Tường nhận được tin báo tại gia đình ông Lê Thế Đốc (63 tuổi), xã Định Tường xảy ra vụ xô xát. Khi lực lượng công an có mặt tại hiện trường thì phát hiện ông Đốc đang ở sân nhà lau các vết thương cho ông Lê Chí Trứ (52 tuổi) ở thôn Ngọc Sơn, xã Định Tường.

Ông Trứ bị thương nặng trong tình trạng nguy kịch với các vết chém chân, tay, tai. Ngay sau đó, ông Trứ được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Đi tiếp vào phía trong nhà, lực lượng công an tiếp tục phát hiện Lê Đình Thời (42 tuổi) ở thôn Ngọc Sơn chết trong tư thế ngồi ở góc nhà, trên người có nhiều vết chém. Tại hiện trường còn phát hiện có rượu, cá và một cây kiếm tự chế dài chừng 70 cm.

Hiện cơ quan công an tỉnh đã tạm giữ ông Đốc để điều tra vụ việc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Lam (Tiền Phong)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN